Lãnh đạo các nước NATO nhất trí kết nạp Ukraine và chuyển giao F-16

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia thành viên dự Hội nghị thượng đỉnh NATO đã đưa ra tuyên bố chung, nhất trí để Ukraine gia nhập và quyết định chuyển giao F-16 cho Ukraine.

Các nhà lãnh đạo NATO cho biết các máy bay F-16 đang trên đường tới Ukraine (Ảnh: AP)
Các nhà lãnh đạo NATO cho biết các máy bay F-16 đang trên đường tới Ukraine (Ảnh: AP)

Lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO tham dự cuộc họp kết thúc hôm 10/7 đã nhấn mạnh “tương lai của Ukraine là nằm trong NATO và con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược", cam kết sẽ cho phép Ukraine gia nhập NATO. Đồng thời, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên hiện đang trên đường tới Ukraine và sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa hè này.

Hội nghị thượng đỉnh NATO nêu rõ trong tuyên bố chung rằng “cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã phá hoại hòa bình và ổn định" và "gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh toàn cầu", đồng thời cho rằng Nga “vẫn là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của các quốc gia thành viên liên minh”.

Hoi nghi thuong dinh NATO.JPG
Các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO đã nhất trí kết nạp Ukraine
 (Ảnh: Xinhua)

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của mình với nhân dân Ukraine, những người đã anh dũng bảo vệ quốc gia, đất đai và các giá trị chung của chúng ta. Một Ukraine mạnh mẽ, độc lập và dân chủ là điều cần thiết cho an ninh và ổn định của khu vực Euro-Atlantic (châu Âu – Đại Tây Dương)”.

Tuyên bố nêu rõ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trên con đường gia nhập NATO "không thể đảo ngược" và nhắc lại rằng họ sẽ mời Ukraine gia nhập NATO "với sự đồng ý của các quốc gia thành viên NATO và khi các điều kiện được đáp ứng".

TTK NATO.jpg
Tổng thư ký Stoltenberg: Ukraine gia nhập NATO chỉ còn là vấn đề thời điểm nào
 (Ảnh: Reuters).

Ukraine gia nhập NATO chỉ còn là vấn đề thời gian

Khi nói về tư cách thành viên NATO của Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng vấn đề không phải là có nên tham gia hay không mà là khi nào tham gia, đồng thời tuyên bố các hành động hiện nay sẽ đảm bảo Ukraine có thể tham gia ngay khi thời điểm đến.

NATO cũng tuyên bố đã bắt đầu chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Đan Mạch và Hà Lan đã bắt đầu cung cấp các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, thực hiện cam kết quan trọng được đưa ra với Ukraine vào năm ngoái. Sức mạnh không chiến của Ukraine trước nay luôn khó cạnh tranh được với Nga. Ông Biden trước đó đã tuyên bố triển khai hệ thống phòng không mới cho Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine "buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tập trung vào một thực tế là ông ấy sẽ không sống lâu hơn Ukraine, ông ấy sẽ không sống lâu hơn chúng ta, nếu ông ta cứ tiếp tục, sẽ chỉ gây thiệt hại sâu sắc hơn cho Nga và các lợi ích của nước này”.

Zelenski tham can cu F-16 Bi.JPG
Tổng thống Ukraine Zelenski thăm các máy bay F-16 tại một căn cứ không quân Bỉ (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã xác nhận, sau nhiều tháng đào tạo phi công và đàm phán chính trị, "quá trình chuyển giao" lô F-16 đầu tiên cho Ukraine đang được tiến hành. Ukraine sẽ có thể sử dụng F-16 trong chiến đấu vào mùa hè này".

Hiện tạm thời không rõ máy bay chiến đấu F-16 sẽ phát huy tác dụng như thế nào trong cuộc chiến chống lại Nga, đặc biệt là làm thế nào chúng có thể được che giấu và bảo vệ trên mặt đất khi hệ thống phòng không của Ukraine vốn đã rất mỏng manh.

Theo Singtao