Lần mở Vina Land - doanh nghiệp muốn làm loạt dự án 9.200 tỉ đồng ở Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau dự án Khu đô thị Đại học Nam Cao 5.200 tỉ đồng ở Phủ Lý, Vina Land tiếp tục đăng ký thực hiện hai dự án khu đô thị mới ở huyện Kim Bảng (Hà Nam), với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hà Nam vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án khu đô thị mới thuộc địa bàn các xã Lê Hồ, Đại Cương, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng.

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (KB-DT.06.22.3) có quy mô 52,9ha, tổng mức đầu tư dự kiến 2.154,19 tỉ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng (KB-DT.06.22.4) có quy mô 52,1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.920,12 tỉ đồng.

Kết quả mở hồ sơ cho thấy, CTCP Đầu tư Địa ốc Vina Land (Vina Land) đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện cả hai dự án này.

Tại Hà Nam, Vina Land và Công ty TNHH Liên doanh Việt – SK Group là các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận thành phố Phủ Lý, quy mô 259,34ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.251,4 tỉ đồng.

Như VietTimes từng đề cập, Vina Land được thành lập từ tháng 6/2021, có quy mô vốn điều lệ 1.800 tỉ đồng, trong đó bà Lê Thị Lộc (SN 1982) góp tới 1.764 tỉ đồng, sở hữu 98% vốn điều lệ.

Nữ doanh nhân Lê Thị Lộc là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư PMT Land Việt Nam – pháp nhân nằm trong liên danh cùng Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Xanh, CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới thực hiện dự án khu dân cư quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (quy mô 12,97ha, tổng mức đầu tư 2.536 tỉ đồng).

Đáng chú ý, bà Lê Thị Lộc cũng là cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư Phát triển Ngôi Nhà Mới, cùng hai thể nhân khác là ông Nguyễn Văn Quang (cùng địa chỉ với bà Lộc) và ông Lê Văn Hải – em trai nhà sáng lập Lã Vọng Group, ông Lê Văn Vọng.

Tính đến tháng 5/2018, Đầu tư Phát triển Ngôi Nhà Mới có quy mô vốn điều lệ 865 tỉ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của bà Lộc, ông Quang và ông Hải lần lượt là 60%, 10% và 30% vốn điều lệ. Tới tháng 7/2018, cả 3 cổ đông trên thoái triệt vốn khỏi công ty này.

Trở lại với bộ đôi dự án ở Hà Nam, cạnh tranh với Vina Land tại dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (KB-DT.06.22.3) là CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Đại Việt (Đại Việt) – pháp nhân ít nhiều cũng có liên quan tới Tập đoàn Lã Vọng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Đại Việt được thành lập vào tháng 3/2017 với vốn điều lệ ban đầu 390 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm ông Lê Văn Hải (góp 351 tỉ đồng, sở hữu 90% VĐL), ông Kim Văn Bộ (5% VĐL) và ông Vũ Văn Tuấn (5% VĐL).

Đến tháng 8/2018, cả 3 cổ đông nêu trên đã thoái hết vốn khỏi Đại Việt. Cùng với đó, công ty cũng có tân Chủ tịch HĐQT là ông Hà Xuân Lực (SN 1984). Cập nhật đến tháng 3/2022, quy mô vốn điều lệ của Đại Việt đạt 1.500 tỉ đồng.

Trong khi đó, dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng (KB-DT.06.22.4) được đăng ký đầu tư bởi CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Long – Lands (Long – Lands).

Công ty này thành lập tháng 6/2018, địa chỉ trụ sở chính tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, với vốn điều lệ ban đầu 86 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm 3 thể nhân họ Phạm là các ông bà Phạm Ngọc Anh (93% VĐL), Phạm Đức Long (5% VĐL) và Phạm Thị Hải Linh (2% VĐL).

Tính đến tháng 5/2021, vốn điều lệ của Long – Land đã tăng lên mức 268 tỉ đồng. Tới tháng 10/2021, công ty này tiếp tục tăng vốn thêm 1.000 tỉ đồng, nâng quy mô vốn lên mức 1.268 tỉ đồng.

Người đại diện kiêm Tổng giám đốc công ty hiện nay là ông Vũ Ngọc Quý (SN 1985). Ông Quý còn đang đứng tên tại CTCP Thương mại Đầu tư và sản xuất Vũ Ngọc và CTCP Phát triển Kỹ thuật Xây dựng./.