Lần đầu xuất hiện vé xổ số trúng giải Jackpot bán tại Hà Nội

VIetTimes -- Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, chiếc vé số trúng giải độc đắc hơn 31,05 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 10/2/2016 được bán ra trên địa bàn Hà Nội
Ảnh chụp từ trang chủ Vietlott
Ảnh chụp từ trang chủ Vietlott

Theo đó, chiếc vé trúng giải độc đắc trong kỳ quay 88 của Vietlott được phát hành tại điểm bán trên phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Như vậy, đây là lần đầu tiên có người trúng giải Jackpot tại Hà Nội và là người may mắn thứ hai trúng số độc đắc tại miền Bắc.

Trước đó, ông P.V.V đến từ Thái Bình đã là người miền Bắc đầu tiên may mắn trúng giải Jackpot 79,6 tỷ đồng sau kỳ quay số mở thưởng thứ 69 ngày 25/12.

Được biết, chiếc vé số may mắn của kỳ quay 88 có bộ số 02 - 06 - 10 - 13 - 20 - 28 với giá trị hơn 31,05 tỷ đồng.  Theo quy định của pháp luật, người sở hữu vé trúng giải thưởng độc đắc này sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 3,1 tỷ đồng).

Trước đó, đã có tổng cộng 6 giải Jackpot được tìm ra trong năm 2017 với tổng giá trị hơn 223 tỷ đồng. Cả 6 khách hàng đều đã đến lĩnh thưởng xong. Vietlott đang triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố: TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.