Kinh khủng lực lượng Houthi tự chế UAV mang tên lửa tấn công quân liên minh Ả rập

VietTimes -- Đáp trả động thái chuẩn bị tấn công của liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê út dẫn đầu, quân Houthi sử dụng máy bay không người lái trang bị tên lửa tấn công các nhóm vũ trang do Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả rập thông nhất (UAE) hậu thuẫn ở miền tây Yemen.
Chiến binh kháng chiến Houthi trên chiến trường Yemen. Ảnh minh họa Masdar News
Chiến binh kháng chiến Houthi trên chiến trường Yemen. Ảnh minh họa Masdar News

Theo các phương tiện truyền thông Yemeni ủng hộ lực lượng Houthi, tiểu đoàn tên lửa quân đội Yemen đã phóng một số tên lửa đạn đạo từ máy bay không người lái vũ trang, đánh phá nhiều địa bàn của liên minh quân sự vùng Vịnh tại khu vực phía tây Yemen.

Trong số các vị trí quân sự bị UAV mang tên lửa đạn đạo loại nhỏ của Houthi tấn công trên có trung tâm chỉ huy và điều hành tác chiến của nhóm vũ trang miền Nam, trung thành với tổng thống Hadi, được UAE hậu thuẫn.

Theo kênh truyền hình Al-Mayadeen TV, một số binh sĩ Sudan thuộc Liên minh quân sự đã thiệt mạng.

Không dừng ở các UAV vũ trang mang tên lửa, cũng theo thông tin của Al-Mayadeen TV, nhiều binh sĩ Sudan bị giết trong các cuộc phục kích bằng vũ khí tự chế (bom vệ đường lượng nổ lớn), do các chiến binh Houthi cài trong khu vực Jamarak thuộc tỉnh Jizan, Ả rập Xê út.

Ngoài ra, lực lượng Houthi sử dụng tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước tấn công vào các nhóm vũ trang nổi dậy do UAE hậu thuẫn trên địa phận tỉnh Ta'iz phía tây Yemen.

Cụ thể, trong cuộc tấn công này, lực lượng Houthi sử dụng tên lửa đạn đạo Zilzal-1 tấn công vào quân liên minh tại khu vực Al-Khobe trên miền tây Yemen.

Lực lượng Houthi lắp đặt tên lửa "Malyutku" 1968, chuẩn bị tấn công Liên minh quân sự vùng Vịnh
Tiểu đoàn tên lửa Houthi, sử dụng tên lửa dẫn đường Badr P-1 đánh phá trung tâm chỉ huy của Liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê út dẫn đầu phía tây Yemen