Khủng hoảng cân nặng ở Trung Quốc: Hơn 400 triệu người béo phì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Một nghiên cứu quốc tế cho thấy Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về số lượng người lớn thừa cân và béo phì, số lượng thanh thiếu niên béo phì tăng vọt, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua kế hoạch kéo dài 3 năm.

Tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Trung Quốc đang tăng mạnh. Ảnh: SingTao.
Tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Trung Quốc đang tăng mạnh. Ảnh: SingTao.

Trung Quốc có 402 triệu người thừa cân và béo phì

Trong kỳ họp Lưỡng hội vừa qua, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động "Năm quản lý cân nặng" kéo dài trong 3 năm. Nếu vấn đề béo phì không được khắc phục hiệu quả, sau 5 năm nữa tỷ lệ người lớn thừa cân và béo phì trên toàn quốc sẽ chiếm 70% tổng dân số.

Vào ngày 4/3, “Ngày Quốc tế chống béo phì”, tạp chí The Lancet đã công bố một bài báo nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thừa cân và béo phì trên toàn cầu tăng mạnh kể từ năm 1990 và đưa ra dự đoán về xu hướng trong tương lai.

Nghiên cứu này, dựa trên dữ liệu từ Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2021), bao trùm 204 quốc gia và khu vực, phân tích tỷ lệ thừa cân và béo phì ở người lớn trên toàn cầu, khu vực và quốc gia từ năm 1990 đến năm 2021 và dự đoán xu hướng cho đến năm 2050.

Phu nu beo phi.jpg
Năm 2021 tỷ lệ phụ nữ thừa cân, béo phì ở phụ nữ Trung Quốc là 42,5%.
Ảnh: SingTao.

Tỷ lệ thừa cân và béo phì trên toàn cầu tăng nhanh từ năm 1990 đến năm 2021. Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở nam giới tăng 155,1%, trong khi ở nữ giới tăng 104,9%. Người ta ước tính đến năm 2050, số người thừa cân và béo phì trên thế giới sẽ đạt 3,8 tỷ người, chiếm hơn một nửa dân số trưởng thành trên toàn thế giới.

Năm 2021, Trung Quốc trở thành quốc gia có số lượng người thừa cân và béo phì lớn nhất thế giới, với 402 triệu người thừa cân hoặc béo phì. Cụ thể, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở nam giới Trung Quốc là 36,6%, ở nữ giới là 42,5%; tỷ lệ béo phì ở nam giới là 8,8%, ở nữ giới là 10,8%. Mặc dù tỷ lệ này tương đối thấp nhưng vấn đề vẫn rất nghiêm trọng do dân số Trung Quốc đông.

Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng nằm trong số những quốc gia có số lượng người thừa cân và béo phì lớn nhất, với con số lần lượt là 180 triệu và 172 triệu người.

Hoang Giai Ham.jpg
Hoàng Giai Hâm, người béo nhất Trung Quốc từng có trọng lượng 265 kg.
Ảnh: Toutiao.

Người ta ước tính rằng đến năm 2050, do tỷ lệ béo phì tiếp tục gia tăng, số người thừa cân và béo phì trên thế giới sẽ tăng lên 3,8 tỷ người, chiếm hơn một nửa dân số trưởng thành trên toàn thế giới. Dự tính khi đó sẽ có 627 triệu người trưởng thành ở Trung Quốc bị thừa cân hoặc béo phì. Ngoài ra, Trung Quốc cùng với Ấn Độ và Mỹ sẽ tiếp tục là ba quốc gia có số lượng người thừa cân và béo phì cao nhất thế giới.

Tỷ lệ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc cũng rất không khả quan. Trong đó, số người thừa cân, béo phì trong độ tuổi từ 5-14 tăng vọt từ 12,7 triệu người năm 1990 lên 33,4 triệu người năm 2021, dự kiến ​​đạt 34,3 triệu người vào năm 2050, đứng đầu thế giới. Số lượng người béo phì trong nhóm tuổi 15-24 đứng thứ hai trên thế giới sau Ấn Độ.

Hoang Giai Ham tung nang 265 kg.jpg
Sau khi phẫu thuật dạ dày và tập luyện, trọng lượng cơ thể Hoàng Giai Hâm đã giảm còn 120kg. Ảnh: Toutiao.

Gian nan cuộc chiến chống thừa cân và béo phì

Điều đáng chú ý là cho đến nay, giống như Trung Quốc, chưa có quốc gia nào trên thế giới ngăn chặn thành công xu hướng thừa cân và béo phì đang gia tăng.

Đối với những trường hợp quá thừa cân như Hoàng Giai Hâm, người nặng cân nhất Trung Quốc (265 kg), người ta đã phải sử dụng phương pháp phẫu thuật cắt bớt dạ dày, tuy hiệu quả tốt nhưng không thể áp dụng cho số đông. Điều này cho thấy các biện pháp can thiệp hiện tại có thể không đủ hiệu quả và cần có các chiến lược chủ động và có mục tiêu hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Béo phì không chỉ là một trong những yếu tố chính có thể phòng ngừa được gây ra các nguy cơ sức khỏe hiện nay mà còn gây ra gánh nặng rất lớn cho nền kinh tế. Nó không chỉ làm tăng tỷ lệ mắc nhiều bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường và một số bệnh ung thư mà còn làm tăng áp lực và chi phí cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ngoai an uong, tap the duc de giam can.jpg
Ngoài ăn uống lành mạnh, tập thể dục là một biện pháp chống thừa cân và giảm béo có hiệu quả. Ảnh: Sina.

Để chống lại tình trạng thừa cân và béo phì đang gia tăng trên toàn thế giới, các nhà nghiên cứu khuyến nghị như sau:

Tăng cường giáo dục sức khỏe cộng đồng: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

Cải thiện môi trường thực phẩm: Hạn chế quảng cáo thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo và khuyến khích lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Hỗ trợ chính sách: Xây dựng và thực hiện các chính sách có liên quan như điều chỉnh thuế, trợ cấp thực phẩm xanh sạch...để thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh.

Tham gia hoạt động cộng đồng: Khuyến khích cư dân tích cực tham gia hoạt động thể chất và lối sống lành mạnh thông qua các sự kiện và dự án cộng đồng.