Không quân Nga, Syria không kích dữ dội các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Latakia, Idlib

VietTimes -- Ngày 09.09.2018, theo những nguồn thông tin chính thức của Syria, lực lượng không quân Nga – Syria, lực lượng pháo binh-tên lửa quân đội Syria triển khai tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan trên miền tây Idlib và miền bắc Lattakia.
Không quân Nga - Syria không kích dữ dội Hama, Latakia, Idlib
Không quân Nga - Syria không kích dữ dội Hama, Latakia, Idlib

South Front dẫn nguồn tin quân sự từ sư đoàn cơ giới số 4, đang triển khai binh lực trên vùng nông thôn miền bắc Lattakia cho biết, các cuộc không kích và pháo kích là những hoạt động chuẩn bị chiến trường cuối cùng cho chiến dịch quy mô lớn giải phóng vùng đồi núi tây bắc Syria. Cuộc tấn công sẽ bắt đầu khi thời cơ thuận lợi nhất.

Hãng truyền thông nhà nước Syria (SANA) cho biết, lực lượng pháo binh, tên lửa quân đội Syria pháo kích phá hủy một kho đạn và một dàn phóng tên lửa của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Jaysh al-Izza tại thị trấn Kafr Zita trên vùng nông thôn miền bắc Hama. 5 chiến binh HTS thiệt mạng.

Không quân Nga và Syria đặc biệt quan tâm đến căn cứ địa của các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến nổi dậy, thị trấn Al-Lataminah trên vùng nông thôn miền bắc Hama, mục tiêu trọng yếu của cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tiêu diệt hoàn toàn các nhóm thánh chiến trên vùng nông thôn miền trung và miền bắc Syria.

Khoảng 5 máy bay trực thăng tấn công Syria và 4 máy bay ném bom chiến trường Nga triển khai liên tục các cuộc không kích đánh phá thị trấn trung tâm nhóm nổi dậy Jaa Al- Izza thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA).

Đặc biệt, Nga sử dụng bom xuyên hâm ngầm nặng đến 2000 pound (gần 1000 kg) phá hủy hầm ngầm và căn cứ của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thị trấn này.

Cùng ngày, nhóm Hồi giáo cực đoan có tên gọi là Mặt trận Quốc gia Giải phóng (NFL) trên mạng xã hội cho biết, các tay súng Hồi giáo cực đoan, sử dụng tên lửa Grad tấn công căn cứ trực thăng của quân đội Syria trên vùng nông thôn miền bắc Hama. Nhóm NFL được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho biết, vụ pháo kích bằng tên lửa nhằm đáp trả những cuộc không kích của không quân Syria và Nga đánh vào vùng nông thôn phía tây bắc Syria.

Không quân Nga và Syria không kích dữ dội lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn tỉnh Idlib, Latakia, Hama. Nga sử dụng bom xuyên phá hầm ngầm.Video truyền thông lực lượng đối lập Syria
Nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Quốc gia Giải phóng (NFL) phóng tên lửa Grad bằng giá phóng tự chế vào căn cứ quân đội Syria. Video truyền thông lực lượng đối lập Syria