Không quân Nga loại khỏi vòng chiến 1 lữ đoàn, 600 lính Ukraine thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, dân quân Donbass tấn công ác liệt chiến tuyến Seversk – Soledar, không quân Nga gây thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine. Kyiv nhận pháo phản lực – tên lửa M270 MLRS, xe tăng của Ba Lan.
Xe tăng lực lượng dân quân Donbass tiến công. Ảnh RusVesna
Xe tăng lực lượng dân quân Donbass tiến công. Ảnh RusVesna

Ukraine

Ngày 15/7, trang UNIAN dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết, Kiev đã nhận được M270 MLRS (tổ hợp pháo phản lực - tên lửa bánh xích) đầu tiên.

Ông Reznikov không nói rõ, quốc gia nào đã cung cấp tổ hợp pháo phản lực M270 MLRS do Mỹ sản xuất, mà nói chung bày tỏ lòng biết ơn đối với các “đối tác” của Ukraine, Anh trước đó đã cam kết cung cấp 3 tổ hợp pháo phản lực M270 MLRS cho quân đội Ukraine.

Ngày 15/7 trang RusVesna tuyên bố, quân đội Nga đã thu giữ được 1 tổ hợp M142 HIMARS do Mỹ sản xuất. Trang RusVesna không cho biết, tổ hợp pháo phản lực – tên lửa này bị thu giữ chiến lợi phẩm hay bị bán lậu trên thị trường chợ đen. Nếu thông tin này được xác nhận, đây có thể là đòn chí mạng giáng vào các hoạt động viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Tại Ba Lan, người dân địa phương phát hiện một đoàn tàu chở một tiểu đoàn xe tăng tiến về hướng biên giới với Ukraine. Trước đó, chính phủ Ba Lan thông báo chuyển giao 232 xe tăng RT-91 (phiên bản cải tiến xe tăng T-72) cho phía Ukraine. Việc chuyển giao này cho thấy Warszawa tiếp tục thúc đẩy leo thang xung đột ở Ukraine.

Ba Lan được cho là đang chuyển giao cho Ukraine xe tăng chiến đấu RT-91. Video Pravda.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Kiev cam kết không sử dụng MLRS HIMARS của Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đây là điều kiện để cung cấp loại vũ khí này cho quân đội Ukraine.

Quốc hội Mỹ thông qua việc phân bổ 100 triệu USD cho đào tạo phi công Ukraine chuyển loại sang tiêm kích F-15 và F-16, sẽ kéo dài khoảng 3 tháng.

Các nhà chức trách Ukraine kêu gọi cắt đứt quan hệ với những công ty kinh doanh dầu của Nga. JPMorgan, HSBC, Citigroup và Credit Agricole bị buộc tội, mà Kyiv đe dọa sẽ đưa ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, cam kết không được phép tài trợ khôi phục Ukraine trong tương lai.

Chiến trường vùng Donbass

Giao chiến diễn ra ác liệt ở các khu vực Serebryanka và Verkhnekamensky, tại các khu vực Belogorovka, Berestovoye, Yakovlevka và ngoại ô Soledar. Theo chuyên gia quân sự Boris Rozhin, quân đội Ukraine đang kiểm soát tuyến đường Soledar-Seversk, nhưng quân đội Nga đang tích cực tấn công vào địa bàn này.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine. Ảnh RIA.FAN.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine. Ảnh RIA.FAN.

Theo hướng Slavyansk, các trận chiến đang diễn ra ác liệt ở các khu vực Prishib, Sidorovo và Dolina. Quân đội Nga, dân quân Donbass tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine ở Slavyansk và Kramatorsk. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ LPR Vitaly Kiselev cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine đang sơ tán dân cư từ các khu vực Kramatorsk và Slavyansk đến Dnepropetrovsk.

Quân đội Nga chiếm một đoạn đường cao tốc Konstantinovka-Avdeevka gần làng Kamenka. Giao chiến đang diễn ra ác liệt trong ngôi làng này.

Sau nhiều cuộc tấn công ác liệt của không quân Nga, lữ đoàn cơ giới số 115 của quân đội Ukraine, hoạt động trên hướng Seversk thực sự bị mất sức chiến đấu. Trong hai ngày qua, thương vong nhân sự lên tới hơn 600 người. Quân đội Ukraine đang khẩn cấp động viên cư dân Seversk, Nikolaevka và các khu định cư lân cận khác, nằm trong quyền kiểm soát để bổ sung cho lữ đoàn.

Tên lửa hành trình Nga bay trên vùng chiến sự Donetsk. Video RVvoenkor

Không quân Nga tiến hành cuộc tấn công chính xác vào điểm triển khai tạm thời Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 123 quân đội Ukraine ở thành phố Nikolaev, loại khỏi vòng chiến 200 tay súng dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài, phá hủy 13 xe thiết giáp và ô tô quân sự.

Tổn thất nặng nề của quân đội Ukraine ảnh hưởng đến quân tình, các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraine từ chối tham gia thêm vào cuộc chiến ở Donbass. Trong ngày 45 lính quốc gia tiểu đoàn 204 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 241 rời khỏi vị trí chiến đấu ở vùng Artemovsk, ra tuyên bố yêu cầu luân chuyển về phía Tây Ukraine.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không phá hủy các xưởng sản xuất linh kiện và sửa chữa tên lửa đạn đạo "Tochka-U" và các tổ hợp pháo phản lực tại "Nhà máy chế tạo máy miền Nam" Yuzhmash.

Không quân Nga không kích các cơ sở quân sự quân đội Ukraine.Video RVvoenkor

Các cuộc không kích tầm xa của không quân Nga phá hủy 4 sở chỉ huy, bao gồm lữ đoàn tấn công đường không số 80 ở khu vực Serebryanka thuộc vùng Donetsk, lữ đoàn xe tăng số 3 tại khu vực Novopokrovka thuộc vùng Kharkov, 1 kho đạn ở khu vực Konstantinovka thuộc vùng Donetsk, 25 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, không quân Nga không kích vào 2 trung đội pháo phản lực, 15 khẩu đội pháo Giatsint-B và pháo D-30 trên trận địa hỏa lực trong khu định cư Verkhnekamenskoye, Serebryanka, Seversk, Artemovsk, Avdeevka và Georgievka thuộc vùng Donetsk, không kích vào 73 trận địa pháo binh khác.

Pháo binh Nga đánh phá chiến tuyến Quân đội Ukraine trên hướng Slavyansk. Video RVvoenkor.

Dân quân Donbass sử dụng pháo phản lực Grad pháo kích vào tuyến phòng ngự quân đội Ukraine. Video TV Zvezda News.

Lực lượng pháo binh tên lửa, không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân đánh phá: 21 sở chỉ huy dã chiến, 5 kho vũ khí đạn, 189 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Máy bay tiêm kích Nga trong một trận không chiến tiêu diệt 3 máy bay không quân Ukraine: 2 chiếc MiG-29 ở khu định cư Novopavlovka thuộc vùng Nikolaev, Vladimirovka thuộc vùng Dnepropetrovsk và 1 chiếc Su-25 trên địa phận vùng Seversk. 2 máy bay trực thăng của Ukraine bị bắn rơi, Mi-8 ở khu vực Velyka Novoselka và Mi-24 ở khu vực Seversk thuộc vùng Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 14 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U và 2 đạn rockets của pháo phản lực đa năng Uragan.

Tính đến ngày 16/7: 256 máy bay quân sự, 139 máy bay trực thăng, 1.557 UAV, 355 tổ hợp vũ khí phòng không, 4.073 xe tăng thiết giáp, 746 pháo phản lực, 3.149 pháo dã chiến và súng cối, 4.364 xe quân sự đặc chủng của quân đội Ukraine bị phá hủy.