Khởi động giai đoạn 2 dự án Xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

VietTimes -- Giai đoạn này sẽ xử lý khoảng 45.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin trong khuôn khổ dự án đem lại lợi ích to lớn cho người dân TP.Đà Nẵng và có ý nghĩa lịch sử với quan hệ song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tại buổi khởi công Giai đoạn 2 xủ lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tại buổi khởi công Giai đoạn 2 xủ lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, sáng nay (18/10), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã cùng nhấn nút khởi động hệ thống xử lý nhiệt trước sự chứng kiến của quan chức chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng đại diện các sứ quán nước ngoài.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đánh giá: "Tôi rất phấn khởi cùng lãnh đạo Chính phủ và Đại sứ quán Hoa Kỳ có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Với sự nỗ lực, miệt mài từ các bên, chúng ta sớm hoàn thành triệt để xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, số đất, bùn được làm sạch sẽ phục vụ cho việc xây dựng ga sân bay, khu phục vụ khách VIP tại sân bay Đà Nẵng nhằm phục vụ cho APEC 2017 vào năm sau".

Dự án, xử lý môi trường, ô nhiễm, dioxin, sân bay Đà Nẵng, Hoa Kỳ, Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ, Ted Osius, VietTimes
Sáng 18/10, Giai đoạn 2 dự án Xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng đã chính thức khởi động dưới sự chứng kiến của quan chức chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ và đại sứ các nước

"Tại APEC 2017 sẽ có nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự và có thể có cả Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta có thể tự hào nói rằng từ khu đất chứa toàn dioxin đặc, nơi chiến trường ác liệt xưa kia đã trở thành nơi tiếp đón khách quốc tế của TP.Đà Nẵng", thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết.

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng có mục tiêu xử lý ước tính 90.000 m3 đất, bùn ô nhiễm dioxin xuống dưới mức tiêu chuẩn do Chính phủ Việt Nam quy định là 150 phần nghìn tỷ (ppt).

Tháng 5/2016, chính phủ 2 nước đã công bố mức xử lý thành công khoảng 45.000 m3 đất, bùn nhiễm dioxin ở giai đoạn xử lý nhiệt đầu tiên và số đất nước đã được sử dụng cho việc mở rộng sân bay Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành giữa năm 2017 và công tác tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng được hoàn thành trong năm 2018. 

Liên quan đến vấn đề xử lý dioxin tại Việt Nam, trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016, Tổng thống Mỹ Obama công bố cam kết tiếp tục hợp tác Việt Nam để làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), sau khi hoàn tất việc hợp tác xử lý tại sân bay Đà Nẵng.