Khảo sát di dời nhà ven kênh, rạch tại TP.HCM: khó hiểu 1.663 hộ "không có ý kiến"

VietTimes -- Chỉ tính riêng kênh Đôi (Q.8, TP.HCM) phía bờ nam có hơn 5.000 căn nhà với gần 26.000 nhân khẩu trên và ven kênh rạch cần di dời. Nguyện vọng nhận tiền đền bù rồi tự thu xếp chỗ ở có 1.314 trường hợp, nhận tái định cư 1.590 trường hợp và 1.663 hộ không có ý kiến...
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Ngày 12/12, UBND TP.HCM họp tổ công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Q.8. Qua điều tra, khảo sát bước đầu, trong tổng số 5.000 trường hợp có nhà phía bờ nam kênh Đôi, có 2.463 trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2.104 trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều trường hợp có nhà nằm hẳn trên kênh.

Trong số các trường hợp này, 1.314 trường hợp có nguyện vọng nhận tiền đền bù rồi tự thu xếp chỗ ở , nhận tái định cư 1.590 trường hợp và 1.663 hộ không có ý kiến...

Các địa điểm bố trí tái định cư theo nhu cầu của người dân đa số tập trung ở Q.8, như nền đất ở cảng sông Phú Định (P.16), các chung cư 314 Âu Dương Lân (P.13), Bùi Minh Trực 3 (P.5), An Sinh (P.4), khu nhà ở xã hội Hưng Phát (P.6), khu nhà ở 2A Rạch Lào (P.15), khu nhà ở Trương Đình Hội 2 (P.16)...

TP.HCM đang triển khai chương trình di dời hơn 20.000 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, phần lớn trong số hơn 20.000 căn nhà này tập trung tại quận 4, 7, 8, và Bình Thạnh… với hàng chục ngàn hộ dân nhiều năm qua sinh sống trong cảnh xập xệ, không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm trầm trọng.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa cho biết, dự kiến cuối năm 2017 xong khâu hiệp thương đền bù với người dân, đến 2018 sẽ triển khai đền bù, giải tỏa.

Trước mắt thành phố thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, di dời, tái định cư và cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven kênh Đôi (phía bờ nam, Q.8).