Khai trừ đảng 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27/6, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ ra khỏi Đảng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc.

Ông Ngụy Phượng Hòa (trái) và Lý Thượng Phúc (phải) bị khai trừ đảng, tước quân tịch, bãi bỏ quân hàm hôm 27/6 (Ảnh: Sina)
Ông Ngụy Phượng Hòa (trái) và Lý Thượng Phúc (phải) bị khai trừ đảng, tước quân tịch, bãi bỏ quân hàm hôm 27/6 (Ảnh: Sina)

Vi phạm nghiêm trọng, chống lại sự thẩm tra

Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc (CPC) vừa xem xét, thông qua báo cáo về kết quả xem xét và ý kiến ​​​​về vấn đề xử lý ông Lý Thượng Phúc của Quân ủy Trung ương, đồng thời quyết định khai trừ ông Lý Thượng Phúc ra khỏi đảng chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, theo tin tức của CCTV.

Ông Lý Thượng Phúc bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy ĐCSTQ lập hồ sơ xem xét và điều tra ngày 31/8/2023, dựa trên những manh mối tìm được trong quá trình điều tra vụ án do Ủy ban Kiểm tra, giám sát kỷ luật Quân ủy tiến hành.

Trong báo cáo có nêu ông Lý Thượng Phúc đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, chống lại sự thẩm tra của tổ chức", "tìm kiếm lợi ích nhân sự cho bản thân và người khác; lợi dụng chức vụ của mình để tìm kiếm lợi ích cho người khác và nhận những khoản tiền khổng lồ, bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ".

Ngoài ra, điều gây nên sự chú ý là Bộ Chính trị cho rằng ông Lý Thượng Phúc "đã đưa tiền cho người khác để tìm kiếm lợi ích không chính đáng, bị nghi ngờ phạm tội đưa hối lộ", và "trong quá trình xem xét và điều tra cũng đã tìm ra manh mối về những hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng khác của cựu Bộ trưởng Lý Thượng Phúc".

Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) nói rằng ông Lý Thượng Phúc đã “làm ô nhiễm nghiêm trọng hệ sinh thái chính trị và bầu không khí trong lĩnh vực ngành trang thiết bị quân sự”.

Ly Thuong Phuc.jpg
Ông Lý Thượng Phúc chỉ ngồi trên ghế Bộ trưởng Quốc phòng trong 5 tháng (Ảnh: Sina).

CCTV cho biết ngày 27/6, Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua “Báo cáo kết quả thẩm tra vấn đề và ý kiến ​​về xử lý Lý Thượng Phúc” của Quân ủy Trung ương và quyết định khai trừ Lý Thượng Phúc khỏi ĐCS Trung Quốc, chấm dứt tư cách là đại biểu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20, chuyển Lý Thượng Phúc đến cơ quan Viện Kiểm sát quân sự để xem xét và truy tố. Việc khai trừ Lý khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc “sẽ được phê chuẩn tại phiên họp toàn thể sắp tới của Ban Chấp hành Trung ương”.

“Trước đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định trục xuất Lý Thượng Phúc khỏi quân đội và tước quân hàm Thượng tướng Lục quân của ông ta”, CCTV cho hay.

Theo tư liệu công khai, ông Lý Thượng Phúc sinh 1958, quê Giang Tây, là Ủy viên Trung ương khóa 19 và 20, đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20; từng giữ các chức Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Tháng 8/2023, ông bị cơ quan Kiểm tra kỷ luật Quân ủy Trung ương lập hồ sơ điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng; tháng 10/2023 bị bãi chức vụ lãnh đạo.

Ông Lý Thượng Phúc tốt nghiệp Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng năm 1982, về công tác tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tháng 12/2003 là Giám đốc Trung tâm; năm 2013 được phong hàm Thiếu tướng, Tham mưu trưởng Tổng cục Trang bị, năm 2017 là Tổng cục trưởng. Năm 2016 Lý được thăng Trung tướng, 2019 được thăng Thượng tướng. Tháng 10/2022 Lý Thượng Phúc được bầu làm Ủy viên Trung ương. Tháng 3/2023, được bổ nhiệm làm Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban quân sự nhà nước thay cho Ngụy Phượng Hòa.

Nhận quà, tiền bạc trái quy định

Cũng trong ngày 27/6, Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc cũng quyết định khai trừ ông Ngụy Phượng Hòa khỏi đảng, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

CCTV cho biết ông Ngụy Phượng Hòa đã bị Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật của Quân ủy Trung ương ĐCSTQ lập hồ sơ để xem xét và điều tra vào ngày 21/9/2023, muộn hơn Lý Thượng Phúc 21 ngày. Lý do thẩm tra cũng dựa trên những manh mối về những vấn đề được phát hiện trong quá trình điều tra, xử lý vụ án của Ủy ban Kiểm tra, Giám sát Kỷ luật Quân ủy trung ương.

Theo CCTV, ông Ngụy Phượng Hòa “đã chống lại sự thẩm tra của tổ chức”, “vi phạm quy định để tìm kiếm lợi ích nhân sự cho người khác”, “nhận quà và tiền bạc trái quy định”, “lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác để nhận số tiền rất lớn bị tình nghi phạm tội nhận hối lộ”. Ngoài ra, trong “quá trình xem xét và điều tra cũng tìm ra manh mối về những hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng khác của ông Ngụy Phượng Hòa”.

Nguy khi duong chuc.jpeg
Ông Ngụy Phượng Hòa khi còn đương chức (Ảnh: Xinhua).

Bộ Chính trị cáo buộc ông Ngụy Phượng Hòa “suy sụp lòng tin và đánh mất lòng trung thành” và “hành vi của ông ta đã phụ sự tín nhiệm và ủy thác của Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương, đồng thời làm ô nhiễm nghiêm trọng hệ sinh thái chính trị của quân đội"; nói rằng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến việc "xây dựng quốc phòng và quân sự cũng như hình ảnh của các cán bộ lãnh đạo cấp cao”.

Cũng tại cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức ngày 27/6, đã xem xét, thông qua “Báo cáo kết quả thẩm tra và ý kiến ​​về vấn đề xử lý Ngụy Phượng Hòa” của Quân ủy Trung ương, quyết định khai trừ ông Ngụy Phượng Hòa khỏi Đảng và chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20; những tội danh bị tình nghi của Ngụy Phượng Hòa đã được chuyển cho Viện kiểm sát quân sự để xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật.

CCTV cũng cho biết: “Trước đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định trục xuất ông Ngụy Phượng Hòa khỏi quân đội và thu hồi quân hàm Thượng tướng Lực lượng Tên lửa của ông ta”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa quê Sơn Đông, sinh 1954, từng giữ các chức vụ Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Tư lệnh lực lượng tên lửa, Ủy viên Quân ủy, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng. Ông là Ủy viên TW dự khuyết khóa 17, Ủy viên Trung ương khóa 18 và 19.

Theo Sina, CCTV