John McCain: Mỹ phải theo đuổi 3 nội dung để nâng cao vị thế của Việt Nam

Thông cáo ngày 18/5 của ông McCain nói "Hoa Kỳ phải tiếp tục làm việc với những đối tác như Việt Nam để tăng cường trao đổi thông tin hàng hải và khả năng phản ứng trên Biển Đông."
Thượng nghị sỹ John McCain.
Thượng nghị sỹ John McCain.

Hãng tin BBC của Anh ngày 19/5 dẫn lời Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói rằng Hoa Kỳ phải theo đuổi ba nội dung để nâng cao vị trí của Việt Nam trong những năm tới.

Thông cáo ngày 18/5 của ông McCain nói "Hoa Kỳ phải tiếp tục làm việc với những đối tác như Việt Nam để tăng cường trao đổi thông tin hàng hải và khả năng phản ứng trên Biển Đông."

"Chúng ta tăng cường khả năng của Việt Nam đóng góp vào hoạt động hàng hải bằng việc gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí với chính phủ Việt Nam", thông cáo này nhắc đến một trong những nội dung được quan tâm nhất trong chuyến đi sắp tới của Tổng thống Obama đến Việt Nam.

"Việt Nam nên được phép mua khí tài trên bộ và trên biển để tăng cường khả năng của quân đội Việt Nam để hoạt động hiệu quả hơn trên bộ và trong khu vực vùng biển lãnh thổ."

Đã đến lúc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận

Thông cáo cũng nhắc đến "tầm cao mới" trong quan hệ hai nước, "đào tạo thế hệ lãnh đạo mới" với Trường Đại học Fulbright (FUV) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phần cuối của thông cáo, ông McCain nói ông tin rằng Tổng thống Obama phải dùng chuyến đi này để công khai thu hút sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho xã hội tại Việt Nam


Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama sẽ diễn ra từ ngày 22-25/5. Trước đó, hồi tháng Năm năm 2015, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam...

Theo BBC