Israel có thể từ bỏ ý định tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Israel đe dọa sẽ trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hôm 1/10, thế giới lo ngại rằng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, dẫn đến chiến tranh mở rộng.
Căn cứ hạt nhân của Iran tại Arak, Tây Nam Iran (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ý đồ này dường như đã thay đổi với việc truyền thông Israel đưa tin quân đội Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân mà có kế hoạch nhắm vào các căn cứ quân sự và tình báo của Iran.

Giới truyền thông Israel đã tìm kiếm sự xác nhận từ các quan chức hiểu rõ về vấn đề này. Theo đó, giới chức Israel không phủ nhận thông tin này, đồng thời tiết lộ rằng đòn trả đũa của Israel sẽ thuộc "phạm vi tấn công trung bình" và sẽ thực chất hơn hành động trả đũa tấn công hệ thống phòng không S-300 của Iran hôm 19/4.

Nếu Israel tấn công các căn cứ tình báo và quân sự của Iran, bao gồm các cơ sở tên lửa đạn đạo, cơ sở máy bay không người lái và các sĩ quan chỉ huy phối hợp tấn công chống Israel, điều đó sẽ đánh dấu một sự thay đổi kịch tính, cho thấy Israel nhấn mạnh Gaza và Lebanon là các vấn đề an ninh lớn hơn so với Iran.

Sau khi Iran tấn công tên lửa hôm 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đảm bảo với Mỹ là Israel sẽ không tấn công trả đũa vào các cơ sở hạt nhân Iran (Ảnh: EPA)

Những người trong cuộc cho rằng, dù đây là cơ hội hiếm có để Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nhưng cách tiếp cận này có thể không phù hợp với các mục tiêu chiến tranh mà nội các an ninh Israel đặt ra, có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh khu vực với Iran và ảnh hưởng đến mục tiêu tiêu diệt lực lượng của tổ chức Hồi giáo Palestine cấp tiến Hamas, và khả năng thiết lập khu vực miền Bắc an toàn hơn.

Một số quan chức Israel cho rằng cuộc tấn công của Iran hôm 1/10 không có nghĩa là nước này sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến rộng lớn hơn mà là nỗ lực nhằm tái cân bằng khả năng răn đe chống lại Israel sau khi quân đội Israel tấn công mãnh liệt vào hai "đội hộ vệ" của họ là Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon.

Ngoài ra, nhiều quan chức Mỹ và phương Tây còn chỉ ra rằng Israel thiếu loại bom cỡ lớn chuyên phá hầm ngầm nên có thể không một mình phá hủy được các cơ sở hạt nhân của Iran nếu không có sự trợ giúp của Mỹ.