IS tung 400 sát thủ vào EU, âm mưu tấn công người Nga và Israel ở 9 nước

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào người Nga và người Israel trên lãnh thổ 9 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, trang Haberturk công bố thông tin trên ngày 26/3.
Bỉ chấn động bởi loạt vụ tấn công khủng bố của IS
Bỉ chấn động bởi loạt vụ tấn công khủng bố của IS

Theo nguồn tin của Haberturk trong ngành tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin này thu được từ cuộc hỏi cung các chiến binh IS bị bắt ở Gaziantep. Haberturk khẳng định như tin được biết, có 30 chiến binh đã được huấn luyện tấn công sử dụng vật liệu nổ.

Mục tiêu khủng bố là các đám cưới Do Thái, những tổ chức có liên quan đến Nga. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến biện pháp tăng cường bảo vệ, cổng thông tin này cho biết.

Trước đó, theo tin được cho là từ đại diện tình báo các nước châu Âu và Iran, IS đã huấn luyện và đưa vào châu Âu không dưới 400 chiến binh trải qua đào tạo tại các trại đặc biệt ở Iraq, Syria, hoặc các nước thuộc không gian hậu Xô viết. Các phương tiện truyền thông còn nói rằng, các chiến binh đã xác định một số mục tiêu tấn công ở châu Âu.

Theo Sputnik