IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video)

VietTimes -- Ngày 20.08.2017, thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố bắt đầu "Chiến dịch trở về Tal Afar" nhằm giải phóng thành phố Tal Afar, đang bị IS chiếm đóng trên hướng tây thành phố Mosul.
Bản đồ khu vực thị trấn Tal Afar - ảnh South Front
Bản đồ khu vực thị trấn Tal Afar - ảnh South Front

Trong một tuyên bố khác, ông Abadi nói: "Tôi cho các tay súng khủng bố IS biết rõ hoặc là đầu hàng hoặc sẽ bị giết".

Quân đội Iraq, lực lượng an ninh chống khủng bố và các Đơn vị thuộc lực lượng Động viên Rộng rãi (PMU) tập trung hơn 40.000 binh sĩ cho chiến dịch này. Lực lượng 40.000 binh sĩ Iraq sẽ tạo sức mạnh tuyệt đối trước 2.000 tay súng IS ở Tal Afar.

IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 1Quân đội Iraq tấn công giải phóng thị trấn Tal Afar - Ảnh South Front

Chỉ trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Iraq giành được các địa bàn sau: Các làng A'abrah Kabira và A'abrah Saqirah phía tây bắc thị trấn Tal Afar; Các làng Batishah, al-Alam, Khfajah, Halabiah al-Awliah và làng Mrazif phía đông thị trấn Tal Afar; Các làng Qazel Qew và làng Kasser Mehrab phía tây nam của Tal Afar; Làng Al-Najar và các làng al-Hanash phía đông Tal Afar.

Lực lượng Đông viên rộng rãi PMU tiến chiếm được phần phía nam dãy núi Zambar, cắt đứt tuyến đường tiếp vận Tal Afar-al-Muhalabiah.

Các nhóm chiến binh IS không thể tiến hành cuộc phản kích thực sự do vũ khí trang bị và sinh lực sút kém rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là bị các đơn vị lực lượng PMU và lực lượng dân quân người Kurd Peshmerga tấn công liên tục trong gần một năm. Những nguồn tin ủng hộ chính quyền Iraq tin rằng, trận chiến thực sự sẽ diễn ra trong thành phố Tal Afar.

Sáng ngày 21.08.2017, truyền thông của Lực lượng Động viên rộng rãi PMU thông báo, các lực lượng Iraq giải phóng được các địa bàn sau trong khu vực thành phố Tal Afar: Phía tây thành phố Tal Afar: A'abrah Kabira, A'abrah Saqirah, Tal al-Qassban, Al-Najar, Hanash, Qazel Qew và Kasser Mehrab; Phía đông Tal Afar: Tal Simbak, Btaishah, Al-Alam, Khfajah, Halabiah al-Awliah và Mrazif;

Lực lượng vũ trang PMU cũng giải phóng được bốn cao điểm chiến lược trên dãy núi Zambar và chiếm giữ cửa ngõ phía tây thành phố Tal Afar.

Theo nguồn tin này, các lực lượng vũ trang Iraq tiêu diệt 31 tay súng IS. Không quân Iraq phá hủy 9 xe đánh bom tự sát VBIED cùng 4 trận địa phòng thủ IS.

Lực lượng công binh quân đội Iraq bắt đầu rà phá bom mìn và vật liệu nổ tự chế do các tay súng khủng bố cài đặt.

Trang Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS cho biết, các tay súng khủng bố phá hủy 14 xe của lực lượng PMU bởi 2 cuộc tấn công bằng xe đánh bom tự sát VBIED gần làng al-Jabarah phía tây Tal Afar trong ngày 20.08.2017.

Nếu các lực lượng vũ trang Iraq tiếp tục tiến công với tốc độ này, chiến dịch Tal Afar có thể kết thúc trong vài tuần.

IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 2Bản đồ thị trấn Tal Afar đang bị IS chiếm đóng
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 3
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 4
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 5
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 6
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 7
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 8
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 9
IS trước tối hậu thư “đầu hàng hay là chết” tại Tal Afar (video) ảnh 10Các lực lượng vũ trang Iraq tiến công trên chiến trường ngoại vi thành phố - thị trấn Tal-Afar Iraq - ảnh South Front
Lực lượng Động viên Rộng rãi PMU tiến công vào thị trấn Tal-Afar - video truyền thông PMU Iraq

NT