IS thất bại ở Syria và Iraq, tình báo Nga nhận định gì

Những kẻ khủng bố quốc tế bị đánh bại ở Syria và Iraq đã tái nhóm hợp và chuyển ra ngoài khu vực Trung Đông, giám đốc FSB, ông Alexander Bortnikov cho biết.
IS đã bị đánh bại cả ở Syria và Iraq
IS đã bị đánh bại cả ở Syria và Iraq
"Trung tâm tập trung chính của bọn chúng là Afghanistan, nơi đã có cơ sở của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, và là nơi mà các phần tử nổi dậy có khả năng xâm nhập vào lãnh thổ các nước CIS", ông Bortnikov nói tại cuộc họp của Hội đồng lãnh đạo Cơ quan An ninh và Dịch vụ đặc biệt của các nước CIS.
Theo người đứng đầu FSB, các chiến binh khủng bố IS thay đổi chiến thuật các nhà lãnh đạo của các nhóm định hướng những người ủng hộ của họ để chuyển sang các vùng "thánh chiến tự trị."

Ông Bortnikov nói thêm rằng các cơ quan an ninh CIS đã ngăn chặn 11 kênh chuyển giao tân binh chuẩn bị đi tham chiến trong phe khủng bố ở Syria.

Các dịch vụ đặc biệt cũng ngăn chặn được các vụ tấn công vào sứ mệnh ngoại giao các nước CIS. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh đã ngăn chặn được các cuộc tấn công khủng bố ở Nga và Trung Á.

Theo SP