IS thất bại liên tiếp tại hang ổ Tal Afar trước quân đội Iraq (video)

VietTimes -- Ngày 24.08.2017, quân đội Iraq và Lực lượng Động viên Rộng rãi (quân tình nguyện người Shitte - PMU)  giải phóng các quận al-Khdra'a, al-Noor và al-Naser trên phần phía đông thị trấn Tal Afar thuộc vùng dân cư phía tây Mosul.
Xe cơ giới Iraq tấn công trên chiến trường thị trấn Tal - Afar - ảnh video Masdar News
Xe cơ giới Iraq tấn công trên chiến trường thị trấn Tal - Afar - ảnh video Masdar News

Các lực lượng vũ trang Iraq chiếm được các quận al-Wihdah và al-Mualimen phía bắc thị trấn, các quận al-Jazzera và Tal Khidr Elias ở khu phía nam cao điểm Tal Talar.

Các đơn vị vũ trang Iraq cũng giành được khu dân cư Qurahat Tabi phía bắc sân bay Tal Afar và tuyến đường dẫn tới thành cổ Tal Afar lịch sử.

Các đơn vị vũ trang Iraq tiêu diệt 71 tay súng khủng bố IS trong cuộc tấn công, phá hủy 4 xe VBIED và 4 xe máy bẫy bom của IS. Lực lượng pháo binh PMU và máy bay chiến đấu không quân Iraq tập kích phá hủy nhiều vị trí của IS trong thị trấn Tal Afar.

IS thất bại liên tiếp tại hang ổ Tal Afar trước quân đội Iraq (video) ảnh 1Bản đồ cuộc tấn công của quân đội Iraq vào thị trấn Tal-Afar - South Front
Các đơn vị hỏa lực quân đội Iraq và PMU tập kích IS trên chiến trường thị trấn Tal-Afar - video Masdar News
Lực lượng quân đội Iraq trên đường tấn công vào thị trấn Tal Afar - video Masdar News

Trang Amaq, cơ quan truyền thông IS tuyên bố, 16 binh sĩ Iraq thiệt mạng khi IS kích hoạt một quả bom trong một ngôi nhà bẫy ở quận al-Naser. Amaq cũng cho rằng, 9 xe cơ giới của lực lượng PMU bị phá hủy bằng vũ khí nổ hạng nặng tự chế (IED) ở quận al-Naser.

Đơn vị trinh sát của lực lượng PMU cho biết, các tay súng IS đang rút khỏi quận al-Auruba và al-Talia'a trên khu dân cư phía bắc thị trấn Tal Afar, biến khu vực này thành trận địa mìn khổng lồ với vô số quả mìn tự chế lượng nổ lớn bố trí ở nhiều nơi, ngăn chặn cuộc tấn công của các đơn vị vũ trang Iraq.

Lữ đoàn bộ binh số 16 quân đội Iraq thu giữ được một tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin FGM-148 do Mỹ sản xuất, khi tấn công vào một địa bàn gần thành phố Tal Talar bị IS tạm chiếm trên vùng nông thôn miền bắc Iraq.

Tổ hợp tên lửa có điều khiển FGM-148 Javelin là vũ khí chống tăng và máy bay trực thăng bay thấp do Mỹ. Loại vũ khí chống tăng hiện đại này có tầm bắn đến 2000m, sử dụng hệ thống điều khiển tự động “bắn và quên”. Đầu dẫn đạn hồng ngoại cho phép tên lửa tự tìm mục tiêu sau khi phóng. Hệ thống đầu dẫn thông minh cho phép người bắn có thể sử dụng phương thức bắn cầu vồng tấn công tháp pháo tăng thiết giáp hoặc bắn trực tiếp vào thân xe. Xạ thủ có khả năng bắn 3 tên lửa trong vòng 2 phút. Tên lửa sử dụng đầu đạn tandem hiệu ứng nổ lõm.

Tổ hợp tên lửa Javelin chỉ được trang bị cho các quân đội đồng minh của Mỹ, một số lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Anh, Canada cũng sử dụng tên lửa này trên chiến trường Iraq và Syria. Không rõ bằng cách nào, loại vũ khí hiện đại này lại rơi vào tay IS.

Quân đội Iraq thu chiến lợi phẩm một tổ hợp tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ FGM-148 Javelin - Video South Front
QA