IS chỉ còn 2% diện tích Daraa, quân đội Syria chuẩn bị xóa sổ hoàn toàn nhóm khủng bố

VietTimes -- Ngày 28.07.2017, trước sức tấn công của quân đội Syria, nhóm IS Jaysh Khaled bin Walid trước đây từng kiểm soát khoảng 15 % địa phận tỉnh Daraa nay chỉ còn lại vỏn vẹn 2% tại khu vực miền nam Syria và sắp bị quân đội Syria bao vây tiêu diệt hoàn toàn.
Quân đội Syria giải phóng thị trấn Al-Qahtaniyah. Ảnh minh họa video.
Quân đội Syria giải phóng thị trấn Al-Qahtaniyah. Ảnh minh họa video.

Quân đội Syria chủ lực là sư đoàn Tiger và sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh bại nhóm IS Jaysh Khaled bin Walid, giải phóng các thị trấn Tal Jamou, Jaleen và Tasil phía bắc lưu vực Yarmouk. Phát triển tấn công, quân đội Syria tiếp tục đánh bật các phần tử khủng bố về phía nam giáp biên giới Jordan và vùng Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Al-Masdar News dẫn tin mới nhất từ Daraa cho biết, quân đội Syria giải phóng các thị trấn Wadi Saysoun và Jamleh sau một trận chiến khốc liệt với IS và đang tiếp tục tiến công giải phóng thị trấn Nafa'a, nằm gần thị trấn Jamleh mới được giải phóng.

Chiến trường khu vực Yarmouk, tỉnh Daraa. Ảnh truyền thông Hezbollah
 Chiến trường khu vực Yarmouk, tỉnh Daraa. Ảnh truyền thông Hezbollah

Ngoài ra, trên được tấn công, quân đội Syria cũng giải phóng được một thị trấn khác nằm dọc theo ranh giới vùng cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Đó là thị trấn Al-Qahtaniyah, sau khi nhóm chiến binh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) giao nộp đủ vũ khí hạng nặng, hạng trung và rút khỏi khu vực tỉnh Al-Quneitra.

Cận cảnh thị trấn Al-Qahtaniyah trên vùng ranh giới phi quân sự với cao nguyên Golan. Video Truyền thông quân đội Syria