IS bắt cóc 50 dân thường ở Syria

Nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng hiện đang giữ ít nhất 50 dân thường bị chúng bắt cóc trong cuộc tấn công vào một làng ở miền Trung Syria cuối tháng 3 vừa qua.
Một tay súng IS giương cờ tại làng Hama. Ảnh: AFP
Một tay súng IS giương cờ tại làng Hama. Ảnh: AFP

Người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman ngày 10/4 cho biết các tay súng IS đã bắt cóc những người dân ở làng Mabujeh, miền Đông tỉnh Hama ngày 31/3. Thông tin này được giữ kín trong lúc nhà chức trách tiến hành các cuộc thương lượng nhằm giải thoát con tin, song chưa đạt kết quả tích cực kể từ đó. Trong số con tin có cả người Hồi giáo dòng Shiite và người Hồi giáo dòng Sunni. Hiện chưa có thông tin gì về số phận các con tin này.

Cũng theo SOHR, trong cuộc tấn công nói trên các tay súng IS đã hành quyết ít nhất 37 dân thường ở Mabujeh, trong đó có hai trẻ em, bằng hình thức “thiêu sống, chặt đầu và bắn chết”.

Theo: TTXVN/Tin Tức