Iran gạt phăng khả năng đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Washington không đáng tin và Tehran sẽ chỉ đàm phán thông qua kênh gián tiếp.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Getty.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Getty.

Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải được thực hiện một cách gián tiếp và được bảo đảm. Ông nói thêm rằng lý do đằng sau lập trường của Iran là sự thiếu tin tưởng.

Hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Oman vào thứ Bảy tuần này, do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, để giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trực tiếp trong khi Tehran khẳng định sẽ diễn ra gián tiếp.

Phát biểu tại một buổi lễ được tổ chức trong hôm 9/4 nhằm đánh dấu Ngày Công nghệ Hạt nhân Quốc gia, ông Pezeshkian cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi sẽ truyền đạt chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc đàm phán.

"Như Lãnh tụ Tối cao đã tuyên bố, nước Cộng hòa Hồi giáo đã sẵn sàng tham gia...nhưng sự tham gia này phải gián tiếp, nghiêm túc và đi kèm với các bảo đảm rõ ràng, vì chúng tôi vẫn chưa tin tưởng phía bên kia", một thông cáo báo chí từ văn phòng Tổng thống nêu rõ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 - một thỏa thuận đa quốc gia nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, ông Trump đã tái lập chính sách "gây sức ép tối đa", cáo buộc Iran tìm cách phát triển bom hạt nhân và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ của nước này.

Tehran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là vì mục đích hòa bình và nhiều lần lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp và không có lý do chính đáng.

Ông Trump tiết lộ vào đầu tháng 3 rằng ông đã gửi một lá thư cho ông Khamenei, đề xuất nối lại các cuộc đàm phán. Ông cũng cảnh báo rằng nếu Tehran từ chối lời đề nghị, họ có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công quân sự từ Mỹ "mà họ chưa từng thấy".

Iran đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành vi xâm lược nào và được cho là đã đặt quân đội của mình trong tình trạng báo động cao.

Ông Pezeshkian khẳng định các cam kết của Tehran theo JCPOA, mà Washington đã đơn phương rút khỏi, đã được thực hiện. "Nếu họ tin rằng chúng tôi đã suy yếu và có thể bị thách thức, thì họ đang sống trong ảo tưởng ngây thơ", ông nói.

Ông Pezeshkian cũng bác bỏ các tuyên bố của phương Tây rằng Iran đang bí mật theo đuổi một chương trình vũ khí hạt nhân, mặc dù ông nói rằng đã có hàng trăm cuộc thanh tra.

"Chúng tôi không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chưa bao giờ làm như vậy", ông nói.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết vào cuối năm ngoái rằng Iran đã tăng cường làm giàu uranium lên độ tinh khiết 60%, làm dấy lên một số lo ngại. Vật liệu cấp độ vũ khí đòi hỏi phải làm giàu khoảng 90%.