Iran đánh trúng hơn 40 mục tiêu tại Israel: Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ảnh vệ tinh xác nhận Iran đánh trúng hơn 40 cơ sở hạ tầng và quân sự tại Israel từ ngày 13–24/6, gây thiệt hại lớn dù bị kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt.

Tên lửa đạn đạo của Iran bay trên bầu trời Israel. Ảnh: MW.
Tên lửa đạn đạo của Iran bay trên bầu trời Israel. Ảnh: MW.

Dữ liệu vệ tinh mới phân tích bởi Đại học bang Oregon (Mỹ) đã xác nhận các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel trong 11 ngày từ 13 đến 24/6 đã đánh trúng nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu và căn cứ quân sự trên khắp Israel.

Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy trên 40 cơ sở hạ tầng quan trọng của Israel bị tấn công, cùng với 5 căn cứ quân sự lớn nằm ở miền Bắc, miền Nam và miền Trung nước này.

Trong số những mục tiêu cấp cao bị trúng đòn tên lửa Iran có thể kể đến: Cảng Haifa, Nhà máy lọc dầu Haifa, Sân bay quốc tế Ben Gurion, Viện Khoa học Weizmann, Đại học Ben Gurion, Trụ sở tập đoàn quốc phòng Rafael, Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Israel tại Tel Aviv, nhiều khu công nghiệp chiến lược tại Kiryat Gat.

Các cơ sở quân sự bị tấn công bao gồm: Kiriya – được xem là Lầu Năm Góc của Israel, Các tòa nhà Bộ Quốc phòng, Trụ sở cơ quan tình báo Mossad, Căn cứ Ovda (F-16) và căn cứ Nevatim (F-35).

Hiện mức độ thiệt hại tại các địa điểm này vẫn chưa thể xác định rõ do lệnh kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt được chính phủ Israel áp đặt đối với truyền thông liên quan đến các vụ tấn công.

Iran đánh trúng hơn 40 mục tiêu tại Israel Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại nghiêm trọng 2.png
Sự tàn phá ở Tel Aviv sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: MW.

Các đợt tấn công của Iran được cho là hành động trả đũa trực tiếp sau khi Israel tiến hành không kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran vào ngày 13/6.

Trong cuộc tấn công kéo dài 11 ngày, Iran đã sử dụng nhiều loại vũ khí gồm: Tên lửa đạn đạo Emad, Haj Qasem, Kheibar Shekan và Fattah, Máy bay không người lái Shahed-136 và Arash-2.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO sau các vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định: “Đặc biệt là vài ngày cuối, Israel đã bị đánh rất nặng. Những tên lửa đạn đạo đó, trời ạ, chúng đã san phẳng nhiều tòa nhà”.

Các cuộc tấn công được ước tính đã khiến Israel và Mỹ tốn trên 3 tỷ USD chỉ riêng cho nỗ lực phòng không, trong đó hệ thống THAAD của Lục quân Mỹ tiêu tốn từ 810 triệu đến 1,215 tỷ USD tiền tên lửa đánh chặn.

Theo giới phân tích, năng lực tên lửa đạn đạo ngày càng hiện đại của Iran là yếu tố chính ngăn cản Israel và các đồng minh phương Tây phát động một vòng xung đột mới.

Tuy nhiên, các quan chức Israel vẫn tuyên bố sẵn sàng thực hiện các chiến dịch quân sự mới nhằm ngăn chặn Iran tiếp tục sản xuất tên lửa, trong đó phá hủy năng lực tên lửa của Tehran được xem là mục tiêu hàng đầu.