Iran có "ít nhất 10" kế hoạch dự phòng đối phó với đòn trả đũa của Israel

Tehran đã tính toán các tình huống dự phòng và có ý định đáp trả bằng vũ lực, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đưa ra cảnh báo.
Tên lửa được nhìn thấy trên bầu trời Jerusalem khi còi báo động cảnh báo tên lửa đang bay tới từ Iran ngày 1/10 (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) điều hành, quân đội Iran đã chuẩn bị “ít nhất 10” kịch bản cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel.

Iran đã bắn phá Israel bằng một loạt tên lửa vào thứ Ba tuần trước, tấn công một số căn cứ quân sự mà Tehran nói là phản ứng trước việc Israel sát hại các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah gần đây. Israel tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công “nghiêm túc và có ý nghĩa” để trả đũa.

Hãng thông tấn Tasnim tối hôm đầu tuần cho biết Tehran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản để đáp trả bất kỳ hành động nào của Israel.

“Phản ứng của Iran không nhất thiết phải là sự đáp trả tương đương với hành động của Israel, nhưng nó có thể khắc nghiệt hơn và nhắm vào các mục tiêu khác nhau nhằm tăng cường hiệu quả của phản ứng”, nguồn tin quân sự của cơ quan này cho biết.

Theo nguồn tin của Tasnim, do Israel nhỏ hơn Iran rất nhiều và có cơ sở hạ tầng “ít nhạy cảm hơn”, nên sự trả đũa của Iran có thể gây ra “những vấn đề chưa từng có”.

Nguồn tin khẳng định, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel trong một cuộc tấn công có thể xảy ra “sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Iran và sẽ chịu thiệt hại”.

Bình luận này dường như nhắm vào Mỹ, quốc gia đang phối hợp với chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm lựa chọn hình thức tấn công trả đũa nhằm vào Iran. Tuần trước, Tehran đã gửi một thông điệp tới Washington thông qua Qatar, nói rằng Iran đã “tự kiềm chế đơn phương”.

Hôm Chủ nhật tuần trước, kênh truyền hình Kan11 của Israel tuyên bố rằng Washington đã đề nghị với Israel một “gói bồi thường” vì đã không tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc cơ sở dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với CNN rằng “mọi thứ đều đã được đặt lên bàn”.

Thứ Hai đầu tuần này đánh dấu ngày kỷ niệm cuộc tấn công ngày 7/10 vào miền Nam Israel của Hamas, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người. Theo chính quyền địa phương, Israel đáp trả bằng cách tuyên chiến với tổ chức người Palestine có trụ sở tại Gaza, từ đó dẫn đến sự tàn phá trên diện rộng và cái chết của ít nhất 41.000 người.

Người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas Ismail Haniyeh đã bị sát hại ở Tehran vào tháng 8. Israel chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chính quyền Israel đã tuyên bố thực hiện cuộc không kích giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Beirut vào tháng trước trong một chiến dịch chống lại lực lượng dân quân có trụ sở tại Lebanon vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người cho đến nay.