Internet toàn cầu sắp 'sập'?

Các nhà khoa học vừa đưa ra cảnh báo hệ thống internet toàn cầu có khả năng bị 'đột tử' do lượng người dùng càng lúc càng đông.
Internet đang hướng tới một cuộc khủng hoảng về "năng lực" vì không đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dùng
Internet đang hướng tới một cuộc khủng hoảng về "năng lực" vì không đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dùng

Theo Daily Mail, các kỹ sư hàng đầu về công nghệ thông tin, các nhà vật lý và các công ty viễn thông sẽ được triệu tập tới một cuộc họp tại Royal Society (London, Anh) vào giữa tháng 5 này, để thảo luận về những điều có thể xảy ra cho hệ thống internet đang càng lúc càng quá tải.

Nguyên nhân của vấn đề nói trên được cho là do sự bùng nổ của truyền hình internet, các dịch vụ trực tuyến và máy tính ngày càng mạnh hơn đã làm cho hạ tầng viễn thông ngày nay không thể đáp ứng nổi.

Theo các nhà khoa học, internet đang có nguy cơ dẫn đến một “cuộc khủng hoảng về năng lực”, vì nó không bắt kịp nhu cầu của con người khi đang cần có tốc độ truy cập internet càng lúc càng nhanh. Dự kiến, các loại cáp và sợi quang gửi thông tin đến laptop, smartphone và tablet sẽ đạt đến mức giới hạn trong vòng 8 năm tới.

Thống kê được các nhà quản lý đưa ra cho thấy tốc độ internet đã tăng 50 lần trong vòng 1 thập niên qua. Cụ thể, trong năm 2005, băng thông rộng internet có tốc độ tối đa là 2 megabit mỗi giây (Mbps), nhưng ngày nay tốc độ tải về đã đạt 100 Mbps ở nhiều nơi trên thế giới.

Trao đổi với tờ Daily Mail, giáo sư Andrew Ellis đến từ Đại học Aston (Birmingham) nói rằng: “Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm trong phòng nghiên cứu. Chúng tôi đã không thể nhận được bất kỳ dữ liệu nào truyền từ một sợi quang học, mà nguyên nhân là do sự quá tải. Và ước tính trong vòng 8 năm nữa, điều này sẽ trở thành sự thật với internet toàn cầu”.

Internet toàn cầu sắp 'sập'? - ảnh 2Hệ thống cáp quang đang được đặt dưới đáy biển để kết nối mọi nơi trên thế giới

Giáo sư Ellis cho biết thêm: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện công việc bảo dưỡng, nhưng điều này không thể tiếp tục duy trì mãi được. Trừ khi chúng ta đưa ra một ý tưởng triệt để, nếu không tình trạng quá tải sẽ xảy ra”.

Sợi quang có thiết kế trong suốt, với bề dày bằng bề dày của sợi tóc con người. Các công ty internet trong thời gian qua chỉ đơn giản là gửi càng nhiều dữ liệu càng tốt trong một sợi quang đơn. Một khi nhu cầu dữ liệu tăng lên, sợi quang sẽ đạt đến năng lực nhất định của nó, và nó không thể chuyển ánh sáng (dữ liệu - PV) đi được nữa. Theo giáo sư Ellis, sức chịu đựng này có thể kéo dài trong vòng thêm 8 năm nữa mà thôi. 

“Dĩ nhiên, các công ty internet có thể bổ sung thêm cáp, nhưng điều này sẽ khiến chi phí tăng gấp đôi. Do vậy, mọi người cần có một kế hoạch cần thiết để thay thế. Internet sử dụng năng lượng chiếm khoảng 2% toàn bộ năng lượng tiêu thụ của một nước phát triển, một con số không hề nhỏ. Đó chỉ là năng lượng cho truyền tải dữ liệu. Nếu tính thêm năng lượng tiêu thụ bởi máy tính, điện thoại, TV… thì con số năng lượng tiêu thụ có thể tăng lên đến 8%. Đây thực sự là vấn đề lớn, bởi nếu đáp ứng bổ sung nhiều sợi quang, chúng ta sẽ hết năng lượng trong khoảng 15 năm tới”, giáo sư Ellis cảnh báo thêm.

Internet toàn cầu sắp 'sập'? - ảnh 3Sợi quang học chỉ có thể chịu đựng một giới hạn dữ liệu truyền qua nó

Thống kê chỉ tính riêng tại Anh chỉ ra rằng nước này đã tiêu thụ đến 16% năng lượng quốc gia cho việc sử dụng internet, và tỷ lệ này đang tăng gấp đôi sau mỗi 4 năm. Và nếu nhu cầu internet tăng cao như hiện nay, nó có thể dùng hết toàn bộ nguồn năng lượng điện của nước này vào năm 2035.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi các cảnh báo từ giáo sư Ellis. Người đứng đầu một trung tâm nghiên cứu quang học và kiêm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Essex, Andrew Lord, khẳng định rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra được giải pháp thích hợp.

Theo giáo sư Lord, internet sẽ không bị sập, bởi nó còn có rất nhiều băng thông tồn tại. Hiện trung tâm của ông đang hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới để đưa ra các nghiên cứu mới nhằm đáp ứng nhu cầu internet tăng cao trong tương lai.

Giáo sư Lord nói rằng không thể suy đoán về cách tính chi phí cho tương lai, bởi vì có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến điều này. Công nghệ hiện tại sẽ vượt quá nhu cầu băng thông trong nhiều năm tới, nhưng tất nhiên công nghệ mới sẽ được đưa ra để đối phó với sự tiêu hao năng lượng sử dụng ở tương lai.

Dù thế nào đi chăng nữa, nếu điều mà giáo sư Ellis đưa ra là đúng sự thật, thì mạng lưới truyền thông có thể sẽ đối diện với một “thảm họa” là có thể chết bất kỳ lúc nào.

Theo Thanh niên