Indonesia bàn với Malaysia và Singapore để cùng tuần tra Biển Đông

Đại diện hải quân Indonesia, Malaysia và Singapore bắt đầu đàm phán về hoạt động tuần tra chung Biển Đông, nơi gần đây các vụ tấn công của hải tặc đang ngày một tăng. Tư lệnh Hải quân Singapore, Chuẩn đô đốc Lai Chung Han trả lời phỏng vấn với báo Today.
Indonesia bàn với Malaysia và Singapore để cùng tuần tra Biển Đông

"Chúng tôi hy vọng rằng các bên sẽ đạt được thỏa thuận trong thời hạn ngắn nhất",Tư lệnh Hải quân Singapore nói và nhắc lại kinh nghiệm thành công tương tự ở eo biển Malacca.

Tuy nhiên, đại diện các lực lượng vũ trang Singapore cũng thừa nhận rằng trường hợp ở Biển Đông phức tạp hơn, "vì tồn tại những yêu sách lãnh thổ từ phía một số quốc gia".

Tư lệnh Hải quân Singapore cũng bày tỏ quan ngại về "sự kết hợp có thể của những tên cướp biển và những kẻ khủng bố. Thí dụ như việc một tàu chở dầu có thể bị bắt cóc và biến thành một liều thuốc nổ cực mạnh trong tay những phần tử cực đoan, ông Lai Chung Han nói.

Theo: BizLive