Huy chương tại Olympic Tokyo 2020 được làm bằng rác thải điện tử

Ngày 8/2, các nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 cho biết tất cả huy chương tại giải sẽ được làm từ kim loại thu gom bằng cách tái chế chất thải điện tử.

Vào năm 2017, ban tổ chức Olympic Tokyo đã đưa ra một dự án thu gom các loại rác thải điện tử, bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính xách tay cũ từ công chúng để thu thập kim loại, phục vụ cho công việc chế tạo huy chương.

Sau hơn 1 năm thực hiện, trong một tuyên bố đưa ra vào 8/2, các nhà tổ chức cho biết bộ sưu tập dự kiến sẽ đạt được mục tiêu và kết thúc vào cuối tháng 3/2019.

Kết quả số liệu thu thập vào tháng 10/2018.

Theo thông báo, đến tháng 11/2018, chính quyền thành phố Tokyo đã thu thập được 47.488 tấn thiết bị bị loại bỏ, với việc bàn giao công khai khoảng 5 triệu chiếc điện thoại đã qua sử dụng cho một nhà cung cấp tại địa phương.

Các nhà tổ chức đã đặt mục tiêu thu thập 2.700 kg đồng, 4.100 kg bạc và 30,3 kg vàng. Việc thu gom đồng đã đạt mục tiêu vào tháng 6/2018, đến tháng 10 cùng năm trọng lượng vàng và bạc thu thập được đạt tỷ lệ lần lượt là 93,7% và 85,4%.

"Người ta ước tính rằng số lượng kim loại còn lại cần thiết để sản xuất tất cả huy chương Olympic và Paralympic có thể được chiết xuất từ các thiết bị đã được tặng. Với những nỗ lực và sự đóng góp của người dân, những tấm huy chương ở Tokyo 2020 sẽ có thêm nhiều giá trị hơn đối các vận động viên", các nhà tổ chức cho biết.

Kim loại tái chế được sử dụng trong những năm trước để làm huy chương Olympic Rio 2016, nơi có khoảng 30% bạc và đồng trong huy chương đến từ vật liệu tái chế. Các thiết kế cho huy chương Olympic Tokyo 2020 đang được lấy ý kiến và sẽ công bố vào cuối năm nay.

Theo Zing

http://news.zing.vn/huy-chuong-tai-olympic-tokyo-2020-duoc-lam-bang-rac-thai-dien-tu-post915044.html