Họp bất thường, HĐND Đà Nẵng kiện toàn bộ máy lãnh đạo: PGĐ Sở Du lịch thành tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

VietTimes -- Sau nhiều biến động về nhân sự chủ chốt, Đà Nẵng đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND TP Đà Nẵng, với tỷ lệ đồng thuận cao.
Chiều 19/10, tại Kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu bầu mới các chức danh chủ chốt của HĐND và HĐND TP Đà Nẵng.
Chiều 19/10, tại Kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu bầu mới các chức danh chủ chốt của HĐND và HĐND TP Đà Nẵng.

Miễn nhiệm nhiều chức danh

Chiều 19/10, tại Kỳ họp thứ 8 (bất thường), Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm đối với nhiều nhân sự giữ các chức danh do HĐND bầu.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu kín bằng hình thức bấm nút để miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND đối với ông Tô Văn Hùng, với kết quả có 45/48 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 93,75%.

HĐND cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND đối với ông Lê Văn Quang, với kết quả có 45/48 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 93,75%. Trước đó, ông Quang đã có đơn xin thôi việc trước tuổi hưu.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ba nhân sự. Đó là ông Lê Văn Tam (nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hiện đã nghỉ hưu); ông Lê Quang Nam (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng, hiện đã được điều động sang làm Bí thư quận Cẩm Lệ); ông Trần Văn Sơn (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, hiện đã được bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy).

Cả ba nhân sự trên đều được HĐND TP Đà Nẵng thống nhất miễn nhiệm, với kết quả 45/48 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 93,75%.

Và lưu ý rằng, kỳ họp lần này của HĐND TP Đà Nẵng có sự tham dự của 45/48 đại biểu, ba đại biểu vắng mặt có lý do.

Hay nói cách khác, các quyết định miễn nhiệm mà HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua đều có sự đồng thuận của tất cả các đại biểu tham dự.

Sau khi tiến hành miễn nhiệm đối với các nhân sự vừa nêu, cùng ngày, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành bầu bổ sung và kiện toàn các chức danh.

Sau nhiều biến động về nhân sự chủ chốt, đến nay, Đà Nẵng đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND TP Đà Nẵng với tỷ lệ đồng thuận cao.
  Sau nhiều biến động về nhân sự chủ chốt, đến nay, Đà Nẵng đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND TP Đà Nẵng với tỷ lệ đồng thuận cao.

Phó Giám đốc Sở Du lịch thành tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND

Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng là nhân sự được giới thiệu cho chức danh Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Và kết quả, ông Cường đã trở thành tân Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Đà Nẵng với sự đồng ý của 44 đại biểu trên 45 đại biểu tham dự kỳ họp (44/45/48 đại biểu HĐND), đạt tỷ lệ 91,67%.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng giới thiệu và bầu ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng giữ chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng khóa IX với kết quả bỏ phiếu 45/45/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 93,75%;

Giới thiệu và bầu bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Tổng hợp-VP HĐND TP Đà Nẵng giữ chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả bỏ phiếu 45/45/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 93,75%.

UBND TP Đà Nẵng giới thiệu nhân sự và HĐND TP đã bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; và ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

Kết quả bầu cử, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đạt 44/45/48, tỷ lệ 91,66%; ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đạt 44/45/48 phiếu, tỷ lệ 91,66%; và ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đạt 45/45/48 phiếu, tỷ lệ 93,75%.

Như vậy, sau nhiều biến động về nhân sự chủ chốt, đến nay, Đà Nẵng đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND TP Đà Nẵng, với tỷ lệ đồng thuận cao.

Trước đó, ngày 14/9, UBND thành phố Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Phước Sơn, Phó chánh Văn phòng UBND thành phố sang làm Giám đốc Sở KH&ĐT thay cho ông Trần Văn Sơn sang giữ chức Phó ban Nội chính (Thành ủy Đà Nẵng).

Ngày 17/10, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định phân công bà Huỳnh Thị Tam Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, Phó Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Thành ủy) thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ để điều động đến nhận công tác chuyên trách tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng thời, ông Lê Quang Nam (Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT) thôi giữ chức Giám đốc Sở TN&MT để điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận này./.