Hơn 6.000 hộ nghèo, cận nghèo sẽ được nhận đầu thu truyền hình số mặt đất

VietTimes -- Hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long đã được hỗ trợ gần 53.000 đầu thu từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để chuyển sang xem truyền hình số mặt đất. Dự kiến, trong tháng 12/2016 này sẽ tiếp tục hỗ trợ trên 6.000 đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo ở hai tỉnh này.
Nhân viên kỹ thuật hướng dẫn người dân cách sử dụng đầu thu truyền hình số (ảnh minh hoạ)
Nhân viên kỹ thuật hướng dẫn người dân cách sử dụng đầu thu truyền hình số (ảnh minh hoạ)

Đó là thông tin được chia sẻ tại buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam với 3 tỉnh Bình Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang về việc chuẩn bị ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất vào ngày 30/12/2016, chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất. 

Qua báo cáo của Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT, các địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình bằng nhiều hình thức. Qua đó, tỷ lệ hộ dân nhận thức được việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất đạt rất cao. Tình hình triển khai phủ sóng số DVB-T2 của các đơn vị truyền dẫn phát sóng VTV và SDTV đã cơ bản bao trùm toàn bộ địa bàn các tỉnh Bình Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang.

Theo ý kiến của ông Lê Hoàng Vinh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, trên địa bàn tỉnh còn một phần của huyện Long Mỹ giáp với Bạc Liêu thu sóng còn yếu và bị nhiễu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm yêu cầu các tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu. Các công ty truyền dẫn tăng cường tín hiệu, chất lượng truyền dẫn. Về tình trạng thu sóng yếu, nhiễu sóng của Hậu Giang, Bộ TT&TT sẽ có văn bản gửi tỉnh Bạc Liêu chuyển kênh 33 thành 32 nhằm khắc phục tình trạng này.