Hơn 10.000 quân, 48 chiến hạm Trung Quốc 'diễu võ" chưa từng có trên Biển Đông

VietTimes -- Trung Quốc tổ chức cuộc  duyệt binh hải quân có quy mô chưa từng có trong lịch sử trên Biển Đông với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh, 48 tàu chiến, 76 máy bay, hơn 10.000 binh sĩ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh trên biển. Ảnh: Sina.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh trên biển. Ảnh: Sina.

Theo báo chí Trung Quốc, sáng ngày 12/4/2018, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức duyệt binh trên Biển Đông. Tham dự có Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình, các Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng và Trương Hựu Hiệp, các Ủy viên Quân ủy Trung ương như Ngụy Phượng Hòa, Lý Tác Thành, Miêu Hoa và Trương Thăng Dân, Tư lệnh hải quân Thẩm Kim Long.

Báo chí Trung Quốc không công bố rõ về vị trí cụ thể của cuộc duyệt binh lần này. Nhưng, trước đó hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện quân sự 3 ngày tại vùng biển phía nam Tam Á. Vì vậy hoạt động duyệt binh này rõ ràng diễn ra ở đây.

Trong lễ duyệt binh, ông Tập Cận Bình có bài phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hải quân mạnh chưa bao giờ cấp bách như hiện nay, vì mục tiêu thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Ông yêu cầu quán triệt tư tưởng “cường quân” thời đại mới, đẩy nhanh hiện đại hóa hải quân để xây dựng hải quân Trung Quốc trở thành “hải quân số 1 thế giới”.

Về lực lượng tham gia duyệt binh gồm có tàu sân bay Liêu Ninh, 48 tàu chiến khác, 76 máy bay chiến đấu, hơn 10.000 binh sĩ. Trong đó, đội tàu chiến này được chia ra làm 7 cụm chiến đấu gồm tấn công chiến lược, tấn công dưới mặt biển, chiến đấu ở biển xa, tấn công bằng tàu sân bay, đổ bộ, phòng thủ biển gần, bảo đảm tổng hợp.

Tàu sân bay Liêu Ninh tham gia duyệt binh trên biển. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, trong cuộc duyệt binh này xuất hiện biên đội tàu sân bay Liêu Ninh, một lượng lớn tàu ngầm mới, tàu chiến mặt nước, máy bay chiến đấu mới. Ông Tập Cận Bình đã chứng kiến hoạt động huấn luyện cất cánh của máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Lực lượng máy bay tham gia được chia làm 10 đội gồm máy bay trực thăng trên tàu chiến, chiến đấu săn ngầm, chỉ huy và cảnh báo sớm, chiến đấu ở biển xa, đột kích đối hải, chi viện cự ly xa, kiểm soát trên không.

Đây là cuộc duyệt binh trên biển có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh quân sự của hải quân thời Tập Cận Bình.

Trung Quốc thông qua cuộc duyệt binh này để khẳng định những thành tựu to lớn trong xây dựng hải quân Trung Quốc từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cao nhất ở Trung Quốc.

Binh sĩ hải quân Trung Quốc chụp ảnh với ông Tập Cận Bình. Ảnh: Sina.