Hơn 1.000 công nhân bị ngộ độc tập thể

Hơn 1.000 công nhân làm việc cho 1 doanh nghiệp trong khu công nghiệp VSIP (Hải Phòng) có dấu hiệu ngộ độc sau bữa trưa có cá khô và rau muống luộc.
 Năm nay, doanh nghiệp thưởng Tết 1 tháng lương Năm nay, doanh nghiệp thưởng Tết 1 tháng lương Vụ đưa quan tài lên cao tốc: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ Xe biển đỏ gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1K 23 năm tù cho nghịch tử giết cha Va chạm giao thông, gi
Năm nay, doanh nghiệp thưởng Tết 1 tháng lương Năm nay, doanh nghiệp thưởng Tết 1 tháng lương Vụ đưa quan tài lên cao tốc: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ Xe biển đỏ gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1K 23 năm tù cho nghịch tử giết cha Va chạm giao thông, gi

Chiều nay 28-12, tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp VSIP (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể nghi ngộ độc thực phẩm.

Được biết, sau bữa ăn trưa, nhiều công nhân có hiện tượng buồn nôn, ói mửa, khó thở, có nhiều người bị ngất.

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên, cho biết sau bữa trưa của một doanh nghiệp may mặc thuộc khu công nghiệp VSIP, khoảng 1.000 công nhân có dấu hiệu ngộ độc.

17 giờ chiều cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết đã tiếp nhận 200 công nhân có dấu hiệu ngộ độc. Ngoài ra, do bệnh viện quá tải nên nhiều công nhân trong tình trạng tương tự đã phải chuyển cấp cứu ở các BV khác như BV đa khoa huyện Thuỷ Nguyên (150 bệnh nhân), quận Ngô Quyền… huy động tối đa các bệnh viện đa khoa tại các quận huyện lân cận. Hiện các nạn nhân vẫn tiếp tục được dưa vào viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc thức ăn. Được biết, bữa ăn trưa của các công nhân có cá khô và rau muống luộc.

Hiện lãnh đạo huyện đang xuống khu công nghiệp VSIP để kiểm tra tình hình.

Một số hình ảnh về vụ ngộ độc tập thể:

Đưa bệnh nhân vào BV Việt Tiệp cấp cứu 

 Theo NLĐ