Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bé trai Trường Gateway tử vong

VietTimes – Sáng nay (18/5), Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ bé trai Trường Gateway tử vong trên xe ô tô đưa đón do luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy, đại diện Công ty TNHH Vận tải du lịch Ngân Hà, người giám định, người làm chứng đều vắng mặt.  
3 bị cáo (từ trái sang) gồm: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy
3 bị cáo (từ trái sang) gồm: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy

Đúng 8h30, 3 bị cáo trong vụ án gồm: ông Doãn Quý Phiến (Sinh năm 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Gateway); bà Nguyễn Bích Quy (Sinh năm 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà); bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) đều có mặt để tham dự phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong trên xe ô tô đưa đón của nhà trường.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy
Bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy 

Tại phiên tòa, bà Dương thị Hoài Sơn – Quản lý hành chính của Trường Tiểu học Gateway có mặt; ông Lê Đức Thắng (sinh năm 1965, đại diện ủy quyền của người bị hại – gia đình bé L.); ông Lê Đoàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Ngân Hà vắng mặt.

Đáng chú ý, 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy vắng mặt nên bị cáo Quy đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy nói chuyện với bị cáo Phiến trong khi chờ Hội đồng xét xử xem xét đề nghị hoãn phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy
Bị cáo Nguyễn Bích Quy nói chuyện với bị cáo Phiến trong khi chờ Hội đồng xét xử xem xét đề nghị hoãn phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy 

Lý giải về việc 2 luật sư bào chữa vắng mặt, bị Cáo Nguyễn Bích Quy cho biết: “Luật sư Nguyễn Thanh Sơn và luật sư Lê Trọng Minh có việc bận nên không thể đến tham dự phiên tòa”. Do đó, bị cáo Nguyễn Bích Quy đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Minh Thúy
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Minh Thúy 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã ghi nhận ý kiến của luật sư, bị cáo cũng như những người có liên quan. Theo đại diện Viện Kiểm sát, phiên tòa thiếu những người quan trọng của vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo sự khách quan.

Sau khi ghi nhận ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, đề nghị của luật sư và bị cáo Nguyễn Bích Quy, căn cứ vào diễn biến phiên tòa phúc thẩm xét thấy các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy; đại diện Công ty TNHH Vận tải du lịch Ngân Hà; người giám định, những người làm chứng vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo thủ tục tố tụng.

Thời gian mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án sẽ được Hội đồng xét xử thông báo sau.

Trước đó, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Căn cứ điều 138 bộ Luật Hình sự bị cáo Nguyễn Bích Quy bị xử phạt 24 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Thời hạn tù bắt đầu từ ngày thi hành án, được trừ thời hạn tạm giam từ ngày 27/8/2019 đến ngày 25/12/2019.

Bị cáo Doãn Quý Phiến bị xử phạt 15 tháng tù về tội vô ý làm chết người, xử phạt Nguyễn Thị Thủy 12 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên 1 năm kể từ ngày thi hành án.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử ghi nhận sự bồi thường của bị cáo Phiến cho gia đình bị hại. Công ty TNHH  Vận tải và Du lịch Ngân Hà phải bồi thường 249 triệu đồng cho gia đình cháu Long.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bích Quy kháng cáo cho rằng mình không phạm tội "Vô ý làm chết người"; bị cáo Doãn Quý Phiến kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh và hình phạt đối với bị cáo; bị cáo Nguyễn Thị Thủy cho rằng mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên với mình là quá nặng.