Hòa Phát phải nhập khẩu hơn 1,6 triệu tấn quặng sắt năm 2016

Năm 2017 có thể tăng lên 3 triệu tấn nếu mỏ sắt Thạch Khê vẫn chưa thể đưa vào khai thác.
Hòa Phát phải nhập khẩu hơn 1,6 triệu tấn quặng sắt năm 2016

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG), dự kiến trong năm 2016, Hòa Phát sẽ phải nhập khẩu khối lượng quặng sắt khoảng 1,6 triệu tấn và năm 2017 có thể tăng lên 3 triệu tấn nếu mỏ sắt Thạch Khê vẫn chưa thể đưa vào khai thác. Nguồn quặng nhập chủ yếu sẽ từ các nước Nam Phi, Australia, Brazil, Ucraina, Ấn Độ.

Về chủ trương nhập khẩu quặng sắt quy mô lớn, bà Vương Ngọc Linh – Phó Giám đốc CTCP thép Hòa Phát cho biết:

“Với tỷ lệ tiêu hao 1 tấn gang thép cần 1,65 triệu tấn quặng thì Hòa Phát cần 3 triệu tấn quặng mỗi năm. Trong khi nguồn cung trong nước có hạn, nguồn quặng thế giới rất dồi dào, giá nhập khẩu hiện đang ngang bằng hoặc rẻ hơn giá quặng trong nước mà chất lượng tốt hơn nên Hòa Phát không có lý do gì mà không nhập về để làm thép”, bà Linh cho biết.

Với kế hoạch nhập khẩu 1,6 triệu tấn quặng sắt, năm 2016, CTCP thép Hòa Phát dự kiến mua nội địa và dùng hàng tồn kho cũ cho nhu cầu quặng sắt còn lại.

Nhiều chuyên gia đã dự báo giá quặng sắt thế giới sẽ lại giảm sâu vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 do rất nhiều dự án mỏ sắt quy mô lớn trên thế giới đi vào sản xuất gây dư cung hàng quặng sắt ít nhất cho đến tận năm 2020.

Theo Trí thức trẻ