Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2005 đến Việt Nam dự họp báo cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020

VietTimes  –  Sáng nay, 25/9, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 – Miss Capital ASEAN 2020 đã họp báo tại Hà Nội, với sự tham dự và đồng chủ trì của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2005 Natalie Glebova. 
Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2005 Natalie Glebova dự họp báo
Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2005 Natalie Glebova dự họp báo

Cùng với Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2005 Natalie Glebova, hoa hậu nhiều nước cũng có mặt tại cuộc họp báo. Natalie Glebova cho biết đây là lần thứ 4 đến Việt Nam và cô sẽ đồng hành cùng cuộc thi “Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường -  Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình, đơn vị đăng cai cuộc thi “Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020”, đây là sự kiện văn hóa nằm trong chuỗi hoạt động của Năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2020, cũng là một hoạt động đóng góp thiết thực cho năm luân phiên Chủ tịch ASEAN mà Việt Nam là Chủ tịch.

Cuộc thi nhằm để tuổi trẻ Việt Nam và các nước cùng tìm hiểu về giá trị văn hóa, lịch sử của các di sản Việt Nam và các nước ASEAN, đặc biệt là các di sản đã được UNESCO vinh danh là Di sản của nhân loại.

Đây cũng là hoạt động quảng bá các tiềm năng du lịch, kinh tế, lịch sử đất nước, con người Việt Nam, khẳng định ASEAN là một mái nhà chung mà khu vực ASEAN muốn quảng bá đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2005 Natalie Glebova cùng chủ trì họp báo
Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2005 Natalie Glebova cùng chủ trì họp báo

Đại diện BTC, bà Nguyễn Thanh Tâm cho biết: Các nữ công dân có quốc tịch ở các quốc gia là thành viên khối ASEAN, hiện đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia là thành viên khối ASEAN đều có quyền đăng ký tham gia cuộc thi “Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020”, từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 15/2/2020.

Vòng sơ khảo sẽ diễn ra ở 10 quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Brunei, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Lào, Philipines, Malaysia. Vòng chung khảo dự kiến từ 15/3/2020 đến 25/3/2020 tại Hà Nội. Vòng chung kết được tổ chức tại quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình, dự kiến từ 15/04/2020 đến 27/4/2020.

Cuộc  thi sẽ không có phần thi áo tắm. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Trang phục dạ hội, áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống các nước ASEAN.

Các cựu hoa hậu Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia
Các cựu hoa hậu Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia
Các nhan sắc xứ Huế
Các nhan sắc xứ Huế

Về giải thưởng, bà Nguyễn Thanh Tâm thông tin: Người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 sẽ nhận được 300 triệu đồng cùng vương miện trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận tiền thưởng 200 triệu đồng cùng vương miện 100 triệu đồng kèm nhiều hiện vật của nhà tài trợ. Á hậu 2 nhận tiền thưởng 100 triệu đồng, vương miện 100 triệu đồng kèm theo hiện vật của nhà tài trợ.

Ngoài ra, còn có nhiều giải phụ, như: Người đẹp di sản - Người đẹp tài năng - Người đẹp du lịch - Người đẹp áo dài Việt Nam - Người đẹp truyền thông - Người đẹp thời trang Asean.

Đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Kinh Đô ASEAN 2020” sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 hoặc VTV6 và được Đài truyền hình TV LAO HD, Đài truyền hình Thái Lan truyền hình trên các kênh trong nước và nước ngoài.