Hoa hậu H’Hen Niê kêu gọi chung tay vì phụ nữ và trẻ em gái

VietTimes – Sáng hôm nay 6/3, tại Hà Nội, hoa hậu H’Hen Niê xuất hiện trong vai trò đại sứ năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái 2019”, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em miền núi, vùng sâu.
H' Hen Niê bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ kêu gọi hành động vì phụ nữ và trẻ em gái
H' Hen Niê bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ kêu gọi hành động vì phụ nữ và trẻ em gái

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc và ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Hen kêu gọi mọi người: "Tôi làm được, bạn cũng làm được"
Hen kêu gọi mọi người: "Tôi làm được, bạn cũng làm được"
              

Chương trình là dịp để hoa hậu H’Hen Niê dùng tiếng nói của mình kêu gọi các tổ chức xã hội chung tay góp sức hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tạo ra một môi trường cho phụ nữ và trẻ em được phát triển toàn diện.

Chung tay hành động vì phụ nữ và trẻ em gái
Chung tay hành động vì phụ nữ và trẻ em gái 
 

Đồng hành cùng chương trình, H’Hen Niê cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện chiến dịch vận động nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” theo cú pháp BC gửi 1409 (20.000đ/tin nhắn) từ 00 giờ ngày 27/2/2019 đến 24 giờ ngày 27/4/2019 nhằm hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có thể phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát khỏi đói nghèo.

Kết thúc chương trình, H’Hen Niê và đoàn đã cùng nhau xuống đường đi bộ hưởng ứng phong trào.
 

Kết thúc chương trình, H’Hen Niê và đoàn đã cùng nhau xuống đường đi bộ hưởng ứng phong trào.

Vốn là người tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, hoa hậu H’Hen Niê hào hứng chia sẻ: "Có một suy nghĩ luôn thường trực trong tôi: Tôi làm được, bạn cũng làm được. Ai cũng có những hoàn cảnh riêng, nhưng nếu có ý chí vươn lên để thực hiện ước mơ của mình thì sẽ đạt được những điều mình mơ ước".