“Hổ Syria” thề biến căn cứ phiến quân thành địa ngục nếu không đầu hàng

VietTimes -- Bộ tư lệnh Quân đội Syria chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Aleppo. Theo tướng Suheil Al-Hassan, tư lệnh trưởng Lực lượng Tigers, chiến dịch tấn công sẽ nhằm vào các thị trấn Haritan, Anadan, Hayyan, và Kafr Hamra".
Quân đội Syria pháo kích ác liệt trên chiến trường Aleppo
Quân đội Syria pháo kích ác liệt trên chiến trường Aleppo

"Chúng tôi sẽ biến các thị trấn này trở thành địa ngục nếu lực lượng khủng bố không đầu hàng các đơn vị của chúng tôi", tướng Hassan cho biết. Trong hai năm qua, những tuyên bố của tướng Suheil Al-Hassan hầu như thành sự thật trong các chiến dịch của lực lượng Tigers.

Các thị trấn nói trên nằm trên bình nguyên Anandan Plains phía tây bắc Aleppo. Các thị trấn bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ từ đầu năm 2013.

Đầu năm 2016, các lực lượng vũ trang Syria tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm đánh chiếm lại những thị trấn phía tây bắc thành phố Aleppo. Nhưng cuộc tấn công đã không diễn ra đúng kế hoạch do quân đội Syria phải tập trung binh lực cho chiến trường Palmyra.

NT