‘Hổ Syria” hội quân xung trận diệt khủng bố ở Idlib - Aleppo

VietTimes -- Ngày 22.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Tiger, lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa tiếp tục chiến dịch tấn công mở rộng trên vùng nông thôn tỉnh Idlib, giải phóng thêm nhiều nhiều địa bàn bị kiểm soát bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ lực là Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Chiến trường khu vực tỉnh Idlib - Aleppo, cách các thị trấn bị bao vây 37 km. Ảnh Masdar News
Chiến trường khu vực tỉnh Idlib - Aleppo, cách các thị trấn bị bao vây 37 km. Ảnh Masdar News

Ngày 21.01.2018, các đơn vị thuộc sư đoàn Tiger đã hội binh với lực lượng Vệ binh Cộng hòa, quân tình nguyện Iran trên địa phận sân bay quân sự Abu  Al-Duhur thuộc tỉnh Idlib. Quân đội Syria triển khai mở rộng tấn công sang vùng lân cận.

Ngày 22.01.2018, quân đội Syria tiến công về phía bắc căn cứ không quân Abu Duhur dọc theo ranh giới tỉnh Aleppo-Idlib. Các đơn vị Tiger và lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa đồng tấn công theo hướng này. Trong cuộc tấn công, các đơn vị vũ trang Syria liên tiếp giải phóng 7 khu dân cư.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các thị trấn và làng mạc vừa giải phóng bao gồm Abu Murayr, Tarfawi, Hamimat al-Dayr, Rede al-Gharbiyah, Majas, Mustariha và Tabarah.

Từ phía bên kia, trang tin Iba’a, cơ quan truyền thông của tổ chức khủng bố HTS tuyên bố, các nhóm chiến binh Al-Qaeda tiến chiếm lại một phần lớn căn cứ không quân Abu Duhur, sau khi tiến hành một cuộc tấn công bằng xe đánh bom tự sát VBIED.

Al-Masdar News đã kiểm tra thông qua các nguồn tin thuộc quân đội Syria, hiện đang chiến đấu trên chiến trường Idlib. Tất cả đều bác bỏ rằng, không có nhóm nổi dậy vũ trang nào thâm nhập vào chiến tuyến phòng ngự.

Một nhóm phóng viên truyền hình Syria, đang thực hiện phóng sự truyền hình trực tiếp từ bên trong căn cứ không quân Abu Duhur cho biết, không nghe tiếng súng trong khu vực.

Lấy căn cứ sân bay Abu Al-Duhur làm bàn đạp tấn công, quân đội Syria có thể triển khai tấn công giành quyền kiểm soát hàng loạt địa bàn dân cư xung quanh sân bay, bao gồm cả thị trấn Abu Dhuhour, nằm phía tây bắc căn cứ quân sự này.

Quân đội Syria hiện còn cách các thị trấn người Shiite bị bao vây Al-Fou'aa và Kafraya khoảng 40 km.
Các đơn vị quân đội Syria tiếp tục mở rộng tiến công trên địa bàn tỉnh Aleppo - Idlib - video Sputnik
NT