“Hổ Syria” đập tan phiến quân tấn công vào căn cứ sân bay ở Idlib

VietTimes -- Ngày 22.01.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ công là tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria phát động cuộc phản công lớn trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Idlib, đánh vào khu vực xung quanh sân bay quân sự chiến lược Abu Dhuhour vừa giải phóng.
Xe tăng quân đội Syria tấn công trên chiến trường Idlib - ảnh minh họa Masdar News
Xe tăng quân đội Syria tấn công trên chiến trường Idlib - ảnh minh họa Masdar News

Các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS), sử dụng một xe đánh bom tự sát VBIED tấn công một trạm kiểm soát khu vực ngoại vi căn cứ sân bay.

Sau vụ tấn công, tối ngày 22.01.2018,  lực lượng khủng bố ồ ạt tiến vào khu vực phòng thủ ngoại vi sân bay quân sự chiến lược Abu Dhuhour nhằm tái chiếm lại cở sở then chốt này trên vùng hoang mạc tỉnh Idlib.

Nhưng cuộc phản kích bị bẻ gãy nhanh chóng, lực lượng Tiger chớp nhoáng đập tan các mũi tiến công, sử dụng hỏa lực hạng nặng đánh phá dữ dội dội hình chiến đấu của kẻ thù.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Hama cho biết, vấp phải đòn tập kích hỏa lực dữ dội từ phía lực lượng Tiger, lực lượng Hồi giáo cực đoan thiệt hại nặng nề sinh lực với hàng chục tay súng bị diệt, phần lớn số thương vong là các phần tử Hay'at Tahrir Al-Sham. 

Các đơn vị quân đội Syria triển khai lực lượng trên căn cứ sân bay Abu Al-Duhur - video truyền thông quân đội Syria

Mặc dù vậy, các tay súng khủng bố Al-Qaeda, lợi dụng sơ hở của binh sĩ quân đội Syria, tiến hành vụ đánh bom tự sát thành công, khiến một số binh sĩ Syria thương vong.

Các tay súng khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS) sử dụng một xe đánh bom tự sát dưới dạng ô tô thông thường, bất ngờ tập kích đánh vào một trạm kiểm soát của quân đội Syria trong một ngôi làng nhỏ gần thành phố Abu Duhur ở vùng nông thôn phía đông của Idlib.

Không bố trí người canh gác và hỏa lực phòng thủ, binh sĩ Syria đã để chiếc xe bom tiến vào khu vực trú quân mà không bị phát hiện. Chiếc xe VBIED gây lên một vụ nổ khủng khiếp giữa các ngôi nhà đồn trú của binh sĩ Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự trên chiến trường cho biết, có ít nhất 5 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát này.

Căn bệnh mất cảnh giác và không bố trí hàng rào, vật cản hoặc trận địa phòng thủ đã trở thành cố hữu không thể thay đổi với các đơn vị quân đội Syria và luôn phải trả giá rất đắt bằng máu và sinh mệnh người lính trên chiến trường. 

HTS đánh bom tự sát vào một trạm kiểm soát và đồn trú của quân đội Syria gần sân bay quân sự Abu Al-Duhur - video truyền thông Iba'a ủng hộ khủng bố
NT