"Hổ Syria" chủ công tiến chiếm thị trấn chiến lược trên sa mạc Homs (video)

VietTimes -- Ngày 18.07.2017, quân đội Syria tiếp tục tiến hành cuộc tấn công trên vùng sa mạc phía đông thành phố cổ Palmyra, giao chiến ác liệt với các tay súng khủng bố trên chiến tuyến phòng ngự gần thị trấn Al-Sukhnah, đang bị IS chiếm giữ.
Bản đồ tình hình chiến sự khu vực thị trấn Sukhnah, sa mạc Palmyra tỉnh Homs
Bản đồ tình hình chiến sự khu vực thị trấn Sukhnah, sa mạc Palmyra tỉnh Homs

Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5, phối hợp với lực lượng Hezbollah và Liwaa Fatemiyoun (quân tình nguyện người Iraq), tiến công trên chiều sâu chiến trường gần 2 km về phía tây thị trấn Al-Sukhnah, đánh thiệt hại nặng hệ thống phòng thủ của IS, đồng thời triển khai các mũi tiến công lên những ngọn đồi có tầm kiểm soát thị trấn.

Nhằm gia tăng áp lực tấn công vào thị trấn Al-Sukhnah, một đơn vị của Sư đoàn tăng số 18 triển khai tiến công từ hướng nam.

Cùng với cuộc tấn công của lực lượng Tiger, xuất phát từ hướng nam Al-Raqqa về phía bắc Homs, cuộc chiến giải phóng thị trấn Al-Sukhnah sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Chiến dịch tấn công này có thể sẽ tạo thành thế bao vây chiến lược trên vùng nông thôn miền Nam tỉnh Hama, nơi có một cụm binh lực lớn IS đang cố thủ.

Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tấn công đánh vào thị trấn Sukhnah, phía đông tỉnh Homs
NT