"Hổ Syria" chủ công nghiền nát thánh chiến, chiếm hàng loạt cứ địa tại nam Daraa

VietTimes -- Ngày 14.07.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Tiger, sư đoàn cơ giới số 4, sư đoàn cơ giới số 5 và các đơn vị quân sự đia phương đã giải phóng các thị trấn Inkhil, Khirbat Siryah và Jasim, các cao điểm Mutawaq Kabir và Khirbat Mutawaq trên vùng nông thôn phía bắc thành phố Daraa.
Chiến trường Daraa ngày 14,07.2018 theo Syria Digital Međia
Chiến trường Daraa ngày 14,07.2018 theo Syria Digital Međia

Ngày 15.07.2018, quân đội tiến công giải phóng ngôi làng al-Harah và các làng lân cận. Cuộc tiến công được sự yểm trợ của lực lượng không quân Syria, đánh phá những trận địa phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ yếu là các nhóm chiến binh cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA).

Tinh thần của các tay súng FSA hoàn toàn sụp đổ, các đơn vị quân đội Syria giải phóng các cao điểm và làng Tell Mutawwaq al-Kabeer, Sagheer và Surayeh phía nam thị trấn Inkhil. Trong thị trấn Jasim, các tay súng FSA bắt đầu bàn giao vũ khí hạng nặng và hạng trung cho quân đội Syria và quân cảnh Nga.

Từ thị trấn Inkhil, quân đội Syria lần lượt mở rộng vùng giải phóng bằng các cuộc tấn công vào các làng mạc đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng. Ảnh minh họa Masdar News
 Từ thị trấn Inkhil, quân đội Syria lần lượt mở rộng vùng giải phóng bằng các cuộc tấn công vào các làng mạc đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng. Ảnh minh họa Masdar News

Các cuộc tiến công diễn ra khá dễ dàng trên vùng nông thôn phía nam Daraa, các nhóm Hồi giáo cực đoan hoàn toàn không muốn chiến đấu chống lại quân đội Syria. Một số tay súng cực đoan đã rời bỏ địa bàn chạy về Idlin, số còn lại sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người dân địa phương và hạ vũ khí đầu hàng, chấp thuận hòa giải với chính quyền Syria.

Quân đội Syria tiến công trên chiến trường phía nam Daraa, trên những địa bàn còn bị FSA chiếm đóng. Video Unews