“Hổ Syria” chủ công đè bẹp phiến quân, ra đòn chia cắt Đông Ghouta

VietTimes -- Đêm ngày 06.03.2018, các đơn vị tấn công tinh nhuệ  Tiger, phối hợp với lực lượng Vệ binh Cộng hòa, sư đoàn thiết giáp số 9 giao chiến ác liệt với các tay súng lực lượng Hồi giáo cực đoan trên đường tiến công đến thị trấn Beit Sawa thuộc vùng trung tâm khu vực Đông Ghouta.
Các đơn vị quân đội Syria còn cách căn cứ Thiết giáp ở Đông Ghouta khoảng 1,5 km, chuẩn bị hợp binh. Ảnh minh họa South Front
Các đơn vị quân đội Syria còn cách căn cứ Thiết giáp ở Đông Ghouta khoảng 1,5 km, chuẩn bị hợp binh. Ảnh minh họa South Front

Các đơn vị quân đội Syria nhanh chóng giành được một nửa số diện tích thị trấn, đọ súng quyết liệt với các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Jaysh al-Islam và Faylaq al-Rahman.

Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Masdar News cho biết, quân đội Syria sử dụng tăng thiết giáp nỗ lực thọc sâu vào chiến tuyến phiến quân trong thị trấn Beit Sawa. Cuộc giao chiến diễn ra dữ dội trên từng góc phố. Sau trận tấn công ngắn, với hỏa lực pháo binh tên lửa và được sự yểm trợ hiệu quả của không quân Nga và Syria, lực lượng Tiger giành được toàn quyền kiểm soát thị trấn Beit Sawa.

Do hỏa lực tập kích quá dữ dội, các tay súng cực đoan Faylaq al-Rahman và Jaysh al-Islam rút lui khỏi khu vực phòng thủ thị trấn Beit Sawa. Ngay sau khi quân đội Syria đập tan hệ thống phòng ngự vòng ngoài, đột kích vào trung tâm thị trấn. Thị trấn Beit Sawa hoàn toàn giải phóng.

Giành được thị trấn Beit Sawa, quân đội Syria tiếp tục mở hướng tấn công vào  căn cứ địa vững chắc khác của lực lượng Hồi giáo cực đoan, thị trấn Masraba. Triển khai 2 mũi tiến công từ phía nam và phía đông.

“Hổ Syria” chủ công đè bẹp phiến quân, ra đòn chia cắt Đông Ghouta ảnh 1Các mũi tiến công của quân đội Syria đánh vào trung tâm Đông Ghouta, chuẩn bị hợp binh với lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở căn cứ Thiết giáp - ảnh minh họa Masdar News

Sáng ngày 07.03.2018, quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger, lữ đoàn 106 Vệ binh Cộng hòa, sư đoàn thiết giáp số 9 tiếp tục giai đoạn 2 chiến dịch “Thanh kiếm Damascus”, đặt mục tiêu giải phóng thị trấn chiến lược Mesraba trên hướng tây khu vực Đông Ghouta.

Al-Masdar News cho biết,  quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công trinh sát hỏa lực một số địa điểm xung quanh Mesraba, tìm kiếm vị trí đột phá chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan, đang liều chết phòng thủ thị trấn. Nhiệm vụ trước mắt của các đơn vị quân đội Syria là giải phóng thị trấn Mesraba và hợp binh với các đơn vị thuộc lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa trong căn cứ Thiết giáp.

Kênh truyền hình Press TV công bố video, ghi lại cảnh các đơn vị quân đội Syria tiến công thọc sâu vào chiến tuyến của phiến quân ở trung tâm Đông Ghouta
QA