Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Trước đó, ông Lê Tiến Châu từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tư pháp.
Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu.
Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu.

Tân Thứ trưởng Lê Tiến Châu tốt nghiệp Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 1994 và có thời gian dài tham gia công tác giảng dạy tại chính ngôi trường này (từ 1994 tới 2009).

Đầu năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Vụ trưởng , Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp.

Ngày 19/8/2010, ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ cương vị Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, sau đó là Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp.

Ngày 1/9/2014, ông được bổ nhiệm giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

Từ ngày 21/1/2016, ông Lê Tiến Châu giữ cương vị Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Và từ hôm nay (13/6), ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

D.N