Hết 10 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu trên 400.000 tấn trái cây

VietTimes -- Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), 10 tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập khẩu tổng số trên 400.000 tấn trái cây. Đáng chú ý, chỉ riêng lượng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc đã là 120.000 tấn.
Về trái cây, 10 tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc là 120 nghìn tấn.
Về trái cây, 10 tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc là 120 nghìn tấn.

Theo Tổng cục thống kê, về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 40,3 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng về trái cây, 10 tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc là 120.000 tấn. Đánh giá về vấn đề này, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật cho biết, trái cây Trung Quốc mùa nào thức đó và hầu như đều được nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, do xác định Trung Quốc là một trong những nhóm thị trường có nguy cơ cao, nên khi nhập khẩu mặt hàng rau quả nói chung từ Trung Quốc, cơ quan chức năng đều xác định lấy mẫu với tần suất cao hơn để kiểm tra.