Hàng triệu người Trung Quốc lựa chọn ở nhà, đà tăng trưởng khu vực Đông Nam Á bị kìm hãm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Số lượng du khách Trung Quốc đến Đông Nam Á giảm có thể ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của các nước trong khu vực này.

Bali, một trong số những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực, chứng kiến số lượng khách đặt phòng khách sạn giảm (Ảnh: Bloomberg)
Bali, một trong số những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực, chứng kiến số lượng khách đặt phòng khách sạn giảm (Ảnh: Bloomberg)

Các quốc gia Đông Nam Á phải dựa vào lượng du khách từ Trung Quốc để thúc đẩy doanh thu từ du lịch, thế nhưng trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, lượng du khách này không đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Đà phục hồi kinh tế chậm hơn so với dự kiến của Trung Quốc đã khiến người dân nước này ngại chi tiền để du lịch nước ngoài. Kết quả là, số lượng du khách Trung Quốc tìm đến 5 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á dao động trong khoảng 14%-39% trong tháng 5, so với con số được ghi nhận trong năm 2019, theo dữ liệu mới nhất của Bloomberg.

1.png
Tỷ lệ du khách Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á so với trước đại dịch (Ảnh: Bloomberg)

Lượng khách du lịch trên cho thấy đà phục hồi kinh tế của khu vực Đông Nam Á sẽ gặp khó trong năm nay, ngay trong lúc viễn cảnh đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở nên ảm đạm do các chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn và động lực tăng trưởng của Trung Quốc suy giảm.

Mặc dù Thái Lan, một trong những nền kinh tế phục thuộc vào du lịch nhiều nhất trong khu vực, đang hưởng lợi từ đà phục hồi nhu cầu du lịch sau đại dịch, nhưng lượng du khách Trung Quốc đến nước này được dự báo sẽ giảm ít nhất là 2 triệu so với mục tiêu ban đầu là 7 triệu trong năm 2023.

Bali – một trong số những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất trong khu vực, chiếm phần lớn lượng du khách nước ngoài của Indonesia – đã chứng kiến nhu cầu đặt phòng khách sạn hạng sang sụt giảm mạnh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2023, do lượng khách từ Trung Quốc giảm, theo dữ liệu của hãng PT Bahana Sekuritas.

Ngay cả Singapore – nơi chứng kiến sự bùng nổ du lịch trong năm nay – cũng ghi nhận số lượng du khách đáng thất vọng. Du khách Trung Quốc đến quốc đảo này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay đạt 310.901 người, trong khi con số của cùng kỳ năm 2019 là 1,55 triệu, theo dữ liệu của ủy ban phụ trách du lịch của Singapore.

2.png
Dự báo GDP của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á trong năm 2023 (Ảnh: Bloomberg)

Đông Nam Á không phải khu vực duy nhất chịu tình trạng suy giảm số lượng du khách đến từ Trung Quốc. Cả Nhật Bản cũng đang tiếp nhận lượng du khách ít hơn đến từ quốc gia này, so với giai đoạn trước đại dịch. Tuy nhiên, Nhật Bản lại tiếp nhận một nhóm người mua sắm mới thay thế cho nhóm du khách đến từ đại lục.

Tập đoàn bán lẻ Takashimaya mới đây cho hay, lượng du khách không đến từ Trung Quốc chiếm gần 70% doanh số bán hàng cho du khách của họ trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, so với chỉ 20% trong giai đoạn trước đại dịch.

Xu hướng này sẽ là một gợi ý cho các quốc gia Đông Nam Á – trong đó có Malaysia, quốc gia đã ra sức thu hút du khách Trung Quốc trong năm nay – đa dạng hóa các thị trường mục tiêu và chấm dứt sự phụ thuộc vào du khách đến từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Lượng khách Trung Quốc đặt tour du lịch ở các nước Đông Nam Á trong mùa Hè năm nay không tăng đáng kể so với nửa đầu năm, theo Qiu, một nhân viên công ty du lịch quốc tế GZTC trụ sở tại Quảng Châu.

Ngay cả các điểm đến nổi tiếng, như Singapore và Malaysia, cũng chỉ ghi nhận lượng du khách Trung Quốc bằng 30% so với giai đoạn trước đại dịch, trong khi các nước khác bao gồm Thái Lan chỉ ghi nhận 10%.

Công suất các chuyến bay tăng chậm hơn cũng là trở lực đối với đà phục hồi của ngành du lịch. Công suất chuyến bay từ Trung Quốc đến các nước trong khu vực đang được cải thiện, nhưng hầu hết lưu lượng các chuyến bay đều thấp hơn khá nhiều so với giai đoạn trước đại dịch – chỉ có Singapore là ngoại lệ, theo dữ liệu từ hãng phân tích hàng không Cirium.

3.png
Số lượng chuyến bay từ Trung Quốc đến các nước trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Bloomberg)

Số lượng tour du lịch theo đoàn cũng góp phần làm giảm tốc độ phục hồi kinh tế, theo Eric Zhu, chuyên gia phân tích của Bloomberg. Trong quý đầu tiên của năm 2023, chỉ 1,6% người dân Trung Quốc tham gia các đoàn du lịch nước ngoài, giảm từ mức 30% trong cùng giai đoạn năm 2019, theo dữ liệu của Bộ Du lịch và Văn hóa nước này.

Tuy nhiên, các quốc gia và các nhà quan sát vẫn lạc quan rằng số lượng du khách Trung Quốc sẽ tăng trong nửa cuối năm nay. Mặc dù con số hiện tại khá khiêm tốn, Singapore vẫn hy vọng vào sự gia tăng số lượng du khách Trung Quốc đến quốc gia này, theo một phát ngôn viên từ ủy ban du lịch.

“Bây giờ vẫn là giai đoạn đầu kể từ khi Trung Quốc mở cửa trở lại”, Selena Ling, kinh tế trưởng đến từ Oversea-Chinese Banking Co., cho hay. “Tôi hy vọng rằng số lượng du khách Trung Quốc sẽ cải thiện trong nửa sau của năm 2023”./.

Theo Bloomberg