Hàng triệu người dâng hương Giỗ Tổ

VietTimes – Từ sớm nay (14/4), đường lên núi Nghĩa Lĩnh tắc nghẽn, nhiều người bất chấp nguy hiểm băng rừng, leo qua đường núi để lên đền Thượng. Lối lên xuống dài khoảng 2km lâm vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng, thời tiết oi nóng đầu hè tạo cảm giác ngột ngạt giữa biển người hành hương. 
Lễ hội Đền Hùng năm nay khai hội đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người đổ về hành hương tăng đột biến so với mọi năm. Cảnh tượng đông đúc có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Lễ hội Đền Hùng năm nay khai hội đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người đổ về hành hương tăng đột biến so với mọi năm. Cảnh tượng đông đúc có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Sáng nay (14/4 - tức mùng 10/3 âm lịch) là ngày chính hội Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, các địa phương đã về dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Lễ dâng hương được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ. Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, việc bảo đảm an ninh được tăng cường nhiều lớp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước.

Đúng 6h sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu bắt đầu tiến vào khu vực dâng hương các Vua Hùng tại điện Kính Thiên.

Không chỉ trong sáng sớm nay mà trước đó, từ sáng qua (13/4), đường lên đền Thượng luôn trong tình trạng kẹt cứng. Theo Ban tổ chức, trong 3 ngày diễn ra lễ hội, mỗi ngày Khu di tích đền Hùng đón khoảng 1 triệu lượt khách, đặc biệt hôm nay khách tăng đột biến chưa từng thấy. Tình trạng tắc nghẽn ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ, khiến việc trảy hội, dâng hương của du khách gặp nhiều khó khăn.

Nhiều trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải chen chúc trong biển người - Ảnh: Kingpro
Nhiều trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải chen chúc trong biển người đổ về đất Tổ.
Nhiều trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải chen chúc trong biển người đổ về đất Tổ.

Tại Lễ hội Đền Hùng năm nay, lực lượng công an được tăng cường để đảm bảo an ninh, phân luồng du khách từ xa, nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, ngăn chặn tình trạng chen lấn, ăn mặc phản cảm, chặt chém, móc túi.

Lực lượng công an, bảo vệ, tình nguyện viên được huy động, phân bố tại nhiều điểm khác nhau, đặc biệt là lối chính lên các đền để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng leo rừng có thể gây nguy hiểm cho du khách