Hàng trăm phiến quân Syria nộp vũ khí đầu hàng quân đội chính phủ

VietTimes -- Ngày 26.02.2018, hãng tin nhà nước Syria (SANA) công bố video, ghi lại cảnh hơn 135 phần tử nổi dậy đã hạ vũ khí, đầu hàng chính phủ Syria trên vùng nông thôn miền bắc tỉnh Homs.
Nhóm phiến quân "nổi dậy" giao nộp vũ khí cho quân đội Syria - ảnh minh họa video
Nhóm phiến quân "nổi dậy" giao nộp vũ khí cho quân đội Syria - ảnh minh họa video

Theo tin từ SANA, các phần tử nổi dậy đã giao nộp vũ khí, đầu hàng quân đội Syria để xác minh tình trạng pháp lý và hưởng ân xá theo chính sách hòa giải dân tộc của chính quyền Syria tại các quân Talbiseh và Al-Rastan thuộc tỉnh Homs.

Những tay súng này đã từng nổi dậy cầm súng chiến đấu với quân đội Syria trong quận Homs Cổ trước khi bị di chuyển tới khu vực Al-Rastan vào cuối năm 2014 theo một thỏa thuận giữa chính quyền Syria và lãnh đạo các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Những tay súng “nổi dậy” này sẽ được các cơ quan chức năng Syria xác định thân nhân và quá trình tham gia các lực lượng đối lập. Trong tình huống không phạm tội ác chiến tranh, họ sẽ được ân xá và trở thành người dân bình thường.

Các tay súng nổi dậy giao nộp vũ khí cho quân đội Syria ở Homs - video Ria FAN
NT