Hàn Quốc "mạnh tay" với đội tàu cá Trung Quốc hung hãn

VietTimes -- Hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác để tấn công các hành vi đánh bắt cá trái phép và chống trả bạo lực của ngư dân Trung Quốc, bảo vệ quyền lợi biển của phía Hàn Quốc
Cảnh sát biển Hàn Quốc kiên quyết tấn công hành vi đánh bắt phi pháp và chống trả bạo lực của tàu cá Trung Quốc. Ảnh: Guancha.
Cảnh sát biển Hàn Quốc kiên quyết tấn công hành vi đánh bắt phi pháp và chống trả bạo lực của tàu cá Trung Quốc. Ảnh: Guancha.

Hãng tin Yonhap Hàn Quốc cho hay để quản lý chặt chẽ ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá phi pháp ở "giới tuyến phía bắc" (NLL) - vùng biển phía tây Hàn Quốc, bộ tư lệnh hạm đội 2 hải quân và cơ quan cảnh sát biển địa phương miền trung Hàn Quốc sẽ phối hợp hành động.

Sáng ngày 18/1, tư lệnh hạm đội 2 hải quân và đại diện cơ quan cảnh sát biển địa phương miền trung Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ "Phương hướng hành động kiểm soát ngư dân Trung Quốc và ứng phó với các tình huống bất ngờ", cam kết hợp tác ứng phó ngư dân Trung Quốc.

Căn cứ vào bản ghi nhớ, hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ xây dựng phương hướng ứng phó chung, ứng phó với các tình huống bất ngờ khi tiến hành “tấn công” ngư dân Trung Quốc như triển khai lực lượng cảnh giới, chiến đấu trên biển, trấn áp, bắt giữ và áp giải.

Đại tá Kim Kwangmin, tham mưu tác chiến hạm đội 2 hải quân Hàn Quốc cho biết thông qua ký kết bản ghi nhớ, hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ có trạng thái cảnh giới, tác chiến trên biển và tác chiến chống khủng bố trên biển liên hợp hoàn thiện hơn.

Gần đây, Hàn Quốc đẩy mạnh tấn công các hành vi đánh bắt phi pháp của ngư dân Trung Quốc. Ngày 14/1, 4 tàu cá kéo lưới của Trung Quốc đánh bắt phi pháp, đã bị "trung đoàn quản lý nghề cá vùng biển phía tây" Hàn Quốc bắt giữ.

Cùng ngày, một tàu cá Ôn Lĩnh, Trung Quốc cũng bị "trung đoàn quản lý nghề cá vùng biển phía nam" Hàn Quốc bắt giữ. Ngày 17/1, lại có 2 tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ.

Cảnh sát biển Hàn Quốc kiên quyết tấn công hành vi đánh bắt phi pháp và chống trả bạo lực của tàu cá Trung Quốc. Ảnh: Sohu.
Cảnh sát biển Hàn Quốc kiên quyết tấn công hành vi đánh bắt phi pháp và chống trả bạo lực của tàu cá Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Việc tàu cá Trung Quốc đánh bắt phi pháp ở vùng biển Hàn Quốc diễn ra thường xuyên. Tàu cá Trung Quốc thường ngoan cố không chịu rút khỏi vùng biển Hàn Quốc, thậm chí có nhiều thủ đoạn đối phó, nhất là hành động bạo lực chống trả hoạt động thực thi pháp luật của Hàn Quốc.

Đối với vấn đề này, phía Hàn Quốc thể hiện thái độ rất cứng rắn và kiên quyết, áp dụng biện pháp ngày càng mạnh tay đối với ngư dân Trung Quốc. Cảnh sát biển Hàn Quốc đã sử dụng các tàu thực thi pháp luật với nhiều trọng tải khác nhau, bao gồm các lớp như 5.000 tấn, 3.000 tấn, 1.500 tấn và 1.000 tấn, trang bị súng trường K2 và súng máy M-60. Các cuộc đụng độ, va chạm giữa hai bên có lúc đã xảy ra thương vong.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tăng cường các biện pháp xử phạt đối với ngư dân Trung Quốc. Đối với những tàu cá Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp của hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt như tịch thu ngư cụ, cá đánh bắt được, thậm chí tàu thuyền.

Đối với những tàu cá Trung Quốc đi vào lãnh hải Hàn Quốc đánh bắt phi pháp, Hàn Quốc từng bước tăng cường mức tiền phạt lên tới 300 triệu Won.

Dư luận Hàn Quốc rất ủng hộ các biện pháp mạnh tay của cảnh sát biển Hàn Quốc, thậm chí đề xuất tiến hành tấn công “đánh đòn phủ đầu” đối với tàu cá Trung Quốc. Bởi vì tàu cá Trung Quốc là nguyên nhân chính làm cho lượng đánh bắt hải sản ở vùng biển Hàn Quốc giảm đi nhiều, gây thiệt hại lớn cho ngư dân Hàn Quốc.

Cảnh sát biển Hàn Quốc kiên quyết tấn công hành vi đánh bắt phi pháp và chống trả bạo lực của tàu cá Trung Quốc. Ảnh: QQ.
Cảnh sát biển Hàn Quốc kiên quyết tấn công hành vi đánh bắt phi pháp và chống trả bạo lực của tàu cá Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Trước việc Hàn Quốc áp dụng các biện pháp “mạnh tay” với ngư dân Trung Quốc, gần đây Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng nói rằng: “Trung Quốc kiên quyết phản đối bất cứ biện pháp quá khích nào có thể đe dọa tính mạng con người. Hoạt động vi phạm của ngư dân Trung Quốc không nên trở thành lý do để các cơ quan chức năng như cảnh sát biển Hàn Quốc sử dụng vũ khí hỏa lực”.