Hai thủ lĩnh IS ở Marawi bị quân đội Philippines tiêu diệt

VietTimes -- Ngày 16.10.2017, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana, tuyên bố quân đội Phillipines tiêu diệt 2 thủ lĩnh cao cấp của tổ chức khủng bố IS, phía nam thành phố Marawi.
Pháo binh lực lượng vũ trang Philippines tấn công nhóm khủng bố IS - ảnh truyền thông Philippines
Pháo binh lực lượng vũ trang Philippines tấn công nhóm khủng bố IS - ảnh truyền thông Philippines

Theo bộ quốc phòng Philippine, 2 thủ lĩnh cao cấp của IS Đông Nam Á được xác định là Isnilon Hapilon và Omar Maute.

Chiến binh Hapilon (AKA Abu 'Abdullah Al-Filipini) là thủ lĩnh tinh thần cao cấp nhất của các chiến binh IS ở Marawi, một trong những kẻ tổ chức cuộc tấn công vào thành phố này. Maute là thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường địa phương của nhóm chiến binh thánh chiến, thề trung thành với tư tưởng Nhà nước Hồi giáo ở Marawi.

Hai thủ lĩnh IS ở Marawi bị quân đội Philippines tiêu diệt ảnh 1Thủ lĩnh nhóm IS Abu Sayyaf  tên thường gọi là Hapilon, (trái) và thủ lĩnh nhóm Maute trung thành với IS, tên gọi là Omar Maute (phải) bị quân đội Philippines tiêu diệt

NT