Hải quân Nhật diễn tập với tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ngày 29.10 cho biết đang tiến hành cuộc diễn tập chung với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ ở phía nam Biển Đông.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu khu trục Fuyuzuki của Nhật Bản chạy song song, ở giữa là tàu tiếp nhiên liệu INS Shakti của Ấn Độ trong khuôn khổ cuộc tập trận Malabar 2015 ngày 18.10 tại Ấn Độ Dương - Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu khu trục Fuyuzuki của Nhật Bản chạy song song, ở giữa là tàu tiếp nhiên liệu INS Shakti của Ấn Độ trong khuôn khổ cuộc tập trận Malabar 2015 ngày 18.10 tại Ấn Độ Dương - Ảnh: Hải quân Mỹ

MSDF cho biết cuộc diễn tập này không liên quan đến việc tàu khu trục Mỹ USS Lassen ngày 27.10 tuần tra trong vùng 12 hải lý quanh Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn, hai trong số 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp, xây dựng phi pháp nhằm biến thành đảo nhân tạo, theo đài NHK (Nhật Bản) ngày 29.10.

Cuộc diễn tập này bắt đầu từ ngày 28.10 với sự tham gia của tàu khu trục Fuyuzuki của MSDF và đội tàu chiến Mỹ, dẫn đầu là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Nơi diễn tập ở phía bắc đảo Borneo.

Trước đó đội tàu Mỹ và Nhật sau khi tham dự tập trận chung Malabar 2015 với Ấn Độ đã ghé Singapore thăm 4 ngày, từ 24.10.

MSDF cho hay cuộc diễn tập kéo dài vài ngày và tập trung vào thao diễn thông tin liên lạc giữa các tàu chiến. Cơ quan này khẳng định cuộc diễn tập chung được lên kế hoạch từ lâu và không liên quan đến những động thái gần đây của Hải quân Mỹ ở Biển Đông.

Theo TN