Hải quân Mỹ và 10 nước ASEAN bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên

VietTimes -- Bắt đầu từ ngày 2/9, Hải quân Mỹ và 10 nước ASEAN sẽ lần đầu tiên tổ chức một cuộc tập trận quân sự trên biển chung. Nội dung diễn tập bao gồm tiến hành mô phỏng truy đuổi, lục soát và bắt giữ các tàu mục tiêu.
Lễ khai mạc cuộc diễn tập chung hải quân Mỹ - ASEAN tại căn cứ Sattahip, chiều 2/9. Ảnh: Đông Phương
Lễ khai mạc cuộc diễn tập chung hải quân Mỹ - ASEAN tại căn cứ Sattahip, chiều 2/9. Ảnh: Đông Phương

Theo trang tin Đông Phương, hải quân các nước đã huy động 8 tàu chiến, 4 máy bay và 1.250 binh sĩ tham gia cuộc tập trận. Phía Mỹ nói, cuộc tập trận chung sẽ giúp đảm bảo an ninh hàng hải của các nước ASEAN tăng cường sự liên kết hải quân giữa các quốc gia và niềm tin vào việc thực hiện khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hòa bình và cởi mở.

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn tập tại căn cứ Sattahip, Thái Lan, tướng Kenneth Whitesell, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) cho rằng cuộc tập trận này sẽ giúp các bên tăng cường niềm tin và hiểu rõ năng lực lẫn nhau, đồng thời nhấn mạnh cách thức duy nhất để phát triển niềm tin là cùng tác chiến trên biển. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta mong muốn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một môi trường tự do và rộng mở, tôn trọng luật quốc tế và cải thiện sự hợp tác giữa các đối tác của chúng ta”. 

Tàu tuần duyên hiện đại Montgomery của Mỹ tham gia diễn tập. Ảnh: Đông Phương
Tàu tuần duyên hiện đại Montgomery của Mỹ tham gia diễn tập. Ảnh: Đông Phương

Cuộc diễn tập chung sẽ diễn ra trong 5 ngày, được chủ đạo bởi Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Được khởi động tại căn cứ hải quân Sattahip ở Thái Lan, phạm vi cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển quốc tế Đông Nam Á, bao gồm Vịnh Thái Lan và Biển Đông, và cuối cùng sẽ kết thúc ở Singapore. Nội dung diễn tập bao gồm tiến hành mô phỏng truy đuổi, lục soát và bắt giữ các tàu mục tiêu có hành vi vi phạm pháp luật trên biển tại vùng biển Đông Nam Á trong các tình huống khác nhau. Hải quân Mỹ đã đưa các tàu chiến đấu gần bờ Montgomery, tàu khu trục lớp Aegis USS Wayne E. Meyer và máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon tới tham gia diễn tập.

Tàu hộ vệ săn ngầm 18 của Vùng 2 Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập. Ảnh: Hải quân Việt Nam
Tàu hộ vệ săn ngầm 18 của Vùng 2 Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập. Ảnh: Hải quân Việt Nam

Về phía Việt Nam, chiều 1/9, tàu số 18 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân, đã lên đường tham dự cuộc diễn tập hải quân  ASEAN-Mỹ và dự kiến đến điểm tập kết tại khu vực cách mũi Cà Mau 55 - 60 hải lý về phía Tây Nam vào ngày 3/9. Tàu 18 là tàu tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang Flight III, lượng giãn nước 1.200 tấn do Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam.

Máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ tham gia diễn tập.Ảnh: Internet
Máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ tham gia diễn tập.Ảnh: Internet

Thế giới bên ngoài coi cuôc diễn tập chung này là động thái của Mỹ mở rộng ảnh hưởng của họ trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng trước đã kêu gọi các nước Đông Nam Á cùng nhau đấu tranh chống lại mối đe dọa hàng hải Trung Quốc.

(Theo Đông Phương)