Hải quân Israel tự đánh chìm tàu bằng tên lửa Harpoon (Video)

VietTimes -- Ngày 07.07.2016 Lực lượng Hải quân Israel vừa kết thúc hai tuần diễn tập chiến đấu bằng cuộc tấn công đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình. Trên kênh YouTube- Times of Israel công bố video buổi tập huấn, kết thúc bằng việc phá hủy khinh hạm tên lửa Atzmaut lớp Saar 4 bằng tên lửa Mỹ Harpoon.
Tên lửa chống tàu Harpoon phóng từ chiến hạm Israel
Tên lửa chống tàu Harpoon phóng từ chiến hạm Israel

Khinh hạm tên lửa Atzmaut được lực lượng hải quân Israel thanh lý vào năm 2014, chuyến đi biển cuối cùng của chiến hạm vào ngày 06.07.2016. Phóng tên lửa chống tàu là một phần quan trọng của cuộc tập huấn thủy thủ lớp tàu Saar 4.5 và Saar-5, máy bay trực thăng chiến đấu trên boong tàu và lực lượng phòng thủ bờ biển Israel.  

Phóng tên lửa chống tàu Harpoon Mỹ trên khinh hạm tên lửa Israel

Trong quá trình diễn tập, tất cả các phương tiện tham gia huấn luyện, hoạt động trong chế độ nhất thể hóa dạng mạng Net, cho phép các thủy thủ đoàn có thể cùng lúc phát hiện, xác định và tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách hơn 100 km.

Đại tá Shay Elga, chỉ huy trưởng Phòng phát triển vũ khí hải quân Israel cho biết: “Phóng tên lửa thật tiêu diệt mục tiêu, đó lại là mục tiêu thật sự. Hoạt động diễn tập này rất hiếm khi phải thực hiện do tổn thất kinh tế rất lớn. Nhưng đó là điều kiện cần thiết để củng cố sự hiểu biết thực tế về kỹ chiến thuật hải quân, đồng thời đánh giá được kỹ năng tác chiến và khả năng thực tế của Hải quân Israel.”

NT