Hải quân Israel công bố kế hoạch phát triển hộ tống hạm lớp Reshef đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hải quân Israel đang lên kế hoạch đưa tàu hộ tống lớp Reshef mới đầu tiên vào hoạt động vào đầu năm 2027, theo tư lệnh trưởng cơ quan phát triển nền tảng tác chiến thuộc Bộ tư lệnh Hải quân quốc gia này.

Hộ tống hạm lớp Reshef của Hải quân Israel. Ảnh Nhà máy đóng tàu Israel.
Hộ tống hạm lớp Reshef của Hải quân Israel. Ảnh Nhà máy đóng tàu Israel.

Trang Naval News, dẫn phát biểu biểu tại hội nghị CNE 2023 ở Farnborough hôm 24/5, của Tư lệnh trưởng Yonatan Kudish, Trưởng phòng Phát triển nền tảng tác chiến thuộc Bộ tư lệnh Hải quân Israel cho biết, chiến hạm lớp Reshef sẽ được lắp ráp từ các mô-đun thân tàu do một công ty đóng tàu của Mỹ chế tạo.

Được phát triển để thay thế hộ tống hạm tên lửa dẫn đường Sa'ar 4.5 đã lỗi thời của Hải quân Israel, thiết kế Reshef là một hộ tống hạm tuần tra trọng tải 1.000 tấn, trang bị vũ khí hạng nặng cho các hoạt động chiến đấu và kiểm soát an ninh hàng hải thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Israel, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trên vùng nước và bờ biển chủ quyền. Nhà máy đóng tàu Israel, có trụ sở tại Haifa đã được trao hợp đồng thiết kế chi tiết lớp hộ tống hạm mới vào tháng 8/2021.

Theo tư lệnh trưởng Kudish, kế hoạch thiết kế chi tiết cho sản xuất đang đi vào hoàn thiện, giai đoạn cắt thép đóng tàu bắt đầu vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

HotonghamIssrael01.jpg
HotonghamIssrael02.jpg
Đồ họa thiết kế ban đầu hộ tống hạm lớp Reshef cho Hải quân Israel. Ảnh Nhà máy đóng tàu Israel.

Tư lệnh trưởng Yonatan Kudish nói: “Mục đích của chúng tôi là tích hợp chiếc chiến hạm đầu tiên thuộc lớp này và đưa vào hoạt động đầu năm 2027. Chúng tôi sẽ chế tạo tất cả các bộ phận của chiến hạm ở Mỹ, tích hợp các mô – đun thành chiến hạm, sau đó lắp đặt các hệ thống chiến đấu ở Israel. Nhà máy đóng tàu Israel sẽ là nhà thầu chính của hải quân Israel, với nhà máy đóng tàu Mỹ sẽ là nhà thầu phụ”.

Theo Naval News, phương án chế tạo các mô-đun thân tàu tại công xưởng của Mỹ cho phép chương trình Reshef tận dụng những khoản tài trợ Tài chính Quân sự Nước ngoài của Washington, nhờ đó giảm chi phí chung của chương trình cho Bộ Quốc phòng Israel.

Những tính năng kỹ chiến thuật cụ thể của thiết kế Reshef được chỉ huy Kudish thông báo bao gồm pháo hạm 76 ly phía trước, hệ thống tên lửa phòng không điểm C-Dome của Rafael, radar xoay vòng 360o AESA IAI Elta ELM-2258 , không gian giữa thân tàu cho hệ thống tên lửa chống hạm lướt trên biển, 2 hệ thống pháo phòng không tự động tốc độ cao Rafael Typhoon 30 mm trên tháp pháo điều khiển từ xa, bệ phóng mồi nhử gây nhiễu hệ thống dẫn đường tên lửa quang hồng ngoại của đối phương. Những yêu cầu trong thiết kế cũng cho phép lắp đặt hệ thống vũ khí laser công suất lớn trong tương lai.

Hải quân Israel chịu trách nhiệm phát triển hệ thống điều khiển, kiểm soát hỏa lực và thực hiện tích hợp các hệ thống chiến đấu lên thân tàu. Một địa điểm lắp đặt vũ khí trang bị tại căn cứ hải quân Haifa, được thành lập trước đây cho hộ tống hạm Sa'ar 6 sẽ được tái sử dụng để thực hiện quá trình hoàn thành hộ tống hạm chương trình Reshef.

Trong thiết kế Reshef sẽ có một boong đa năng phía sau thân tàu. Tư lệnh trưởng Kudish cho biết, cấu trúc này cho phép triển khai các mô-đun vũ khí trong container, phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể cho chiến hạm như tác chiến chống ngầm, tác chiến chống máy bay không người lái (UAV).

Theo Naval News