Hai bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Nam xuất viện

VietTimes –Sáng 13/8, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã làm thủ tục xuất viện đối với 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên điều trị ở Quảng Nam, kể từ đợt bùng phát trở lại của dịch COVID-19.
Các bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 716 và 719 ở Quảng Nam tại buổi xuất viện
Các bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 716 và 719 ở Quảng Nam tại buổi xuất viện

Các bệnh nhân xuất viện sáng nay gồm:

Bệnh nhân 716, là nữ giới, 42 tuổi; trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam vào ngày 6/8. Sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 nên được bệnh viện cho xuất viện.

Bệnh nhân 719, là nam giới, 28 tuổi; trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân vào viện cùng ngày với bệnh nhân 716. Và sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân nhận kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp 4 lần với SARS-CoV-2 nên đảm bảo các điều kiện xuất viện theo quy định.

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được xe chuyên dụng đưa về địa phương và tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.